Nhật Bản hôm nay: Skydrive thử nghiệm thành công xe bay chở người, JAL ra mắt máy check-in không chạm tay

Đăng ngày 29/08/2020 bởi iSenpai

Ngày hôm nay 29/8, công ty SkyDrive của Nhật Bản đã thành công trong thử nghiệm xe bay chở người, theo tin của AP. Với việc trở thành một trong số ít những công ty thử nghiệm thành công xe bay chở người trong hơn 100 dự án xe bay đang được thực hiện trên khắp thế giới, mục tiêu của SkyDrive là có thể đưa xe bay vào vận hành thương mại từ năm 2023.

Sự kiện thủ tướng Abe đột ngột từ chức vẫn để lại dư âm lớn trong chính giới Nhật Bản. Kyodo đã có một bài phân tích về người kế nhiệm ông và đưa ra 3 ứng cử viên hàng đầu bao gồm Chánh văn phòng Nội các Suga, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ishiba và giám đốc chính sách của đảng cầm quyên LDP Kishida. Bất kể ai đảm nhận trọng trách này cũng sẽ phải đối phó với rất nhiều thách thức từ đại dịch Covid và tình trạng khủng hoảng kinh tế hiện tại.

Cũng trong ngày 29, hãng hàng không JAL đã giới thiệu máy checkin tự động được trang bị cảm biến chuyển động hồng ngoại cho phép khách hàng làm thủ tục mà không cần chạm tay vào màn hình để giúp ngăn ngừa lây nhiễm Covid. Thời gian thử nghiệm thiết bị mới sẽ kéo dài tới ngày 15/9.

Cũng liên quan tới dịch Covid, truyền thông Nhật Bản hôm nay cũng đồng loạt đưa tin về việc Nhật Bản đã đặt mua sớm vaccine chống Covid với số lượng gấp 4 lần dân số nước Nhật. Nguyên nhân được cho là vì có thể có nhiều vaccine đang thử nghiệm không mang lại đủ hiệu quả cần thiết. Các quan chức Nhật Bản cũng từ chối trả lời câu hỏi của giới báo chí rằng động thái này có liên quan tới việc tổ chức Olympic vào năm sau hay không.

Trong khi đó tập đoàn SoftBank hôm nay cũng thông báo sẽ bán cổ phần của mảng viễn thông tại Nhật Bản thuộc SoftBank Group Corp trị giá khoảng 12,5 tỷ đô la để huy động dự trữ tiền mặt. Đây là động thái nhằm chuẩn bị cho những nguy cơ về các làn sóng lây nhiễm Covid tiếp theo của ông lớn ngành viễn thông này.

 

Trả lời