Nhật Bản hôm nay: Thủ tướng Abe từ chức, toàn bộ người nước ngoài có tư cách lưu trú được tái nhập cảnh từ tháng 9

Đăng ngày 28/08/2020 bởi iSenpai

Ngày hôm nay 28/8, toàn bộ nước Nhật đã chấn động trước thông tin thủ tướng Abe từ chức. Lý do được ông công bố trong buổi họp báo vào chiều tối là do sức khỏe của ông không đảm bảo để đưa ra các quyết định quan trọng. Ở lần đầu tiên làm thủ tướng, ông Abe cũng đã phải từ chức vì lý do sức khỏe. Shinzo Abe là người giữ kỷ lục về thời gian làm thủ tướng Nhật và dưới sự lãnh đạo của ông, Nhật Bản đã vượt qua khủng hoảng tài chính toàn cầu và từng bước phục hồi trước khi gặp khủng hoảng vì đại dịch Covid.

Japan Today đã liệt kê các ứng cử viên tiềm năng để thay thế thủ tướng Abe bao gồm Bộ trưởng tài chính Taro Aso, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida, Bộ trưởng Quốc phòng Taro Kono, Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga, Bộ trưởng môi trường Shinjiro Koizumi, Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi, Bộ trưởng Y tế Katsunobu Kato, Bộ trưởng Tái thiết Yasutoshi Nishimura và cựu Bộ trưởng Nội vụ Seiko Noda.

Sau khi thủ tướng Abe tuyên bố từ chức thì chỉ số chứng khoán Nikkei225 đã giảm 1.41%.

Cũng trong hôm nay thì Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã công bố quyết định cho phép toàn bộ người nước ngoài có tư cách lưu trú ở Nhật có thể nhập cảnh lại Nhật từ tháng 9. Trước đó Nhật Bản đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh từ 146 quốc gia để ngăn chặn dịch Covid lây lan.

Sau khi tuyên bố rời US Open để phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc tại Mỹ thì tay vợt nữ số 1 Nhật Bản Naomi Osaka đã quyết định sẽ tiếp tục thi đấu. Cô là hạt giống số 4 và là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch tại giải Grand Slam thứ hai được tổ chức trong năm nay.

 

Trả lời