Nhật Bản: Kẻ bị tình nghi giết 19 người khuyết tật nói sẽ thừa nhận tội danh vào phiên tòa vào năm sau

Đăng ngày 17/12/2019 bởi iSenpai

Trong một bài phỏng vấn với báo Mainichi ngày 25/11, bị cáo Satoshi Uematsu (29tuổi)- người từng gây chấn động toàn Nhật Bản khi vào năm 2016 bị tình nghi là đã đột nhập vào một cơ sở chăm sóc người khuyết tật ở thành phố Sagamihara, tỉnh Kanagawa dùng dao giết chết 19 người khuyết tật và gây thương tích cho 26 người gồm cả những người khuyết tật và nhân viên tại đó đã nói rằng sẽ thừa nhận tội danh vào phiên toàn diễn ra vào tháng 1 tới đây.


Cũng trong những lần phỏng vấn với báo Mainichi, nghi phạm đã nói rằng những người khuyết tật sống cũng không có ý nghĩa gì và anh ta làm vậy là vì “lợi ích của xã hội”.
Được biết vào tháng 4 và tháng 7 năm nay, nghi phạm nói rằng thấy rất có lỗi với gia đình các nạn nhân nhưng anh ta “không còn cách nào khác” đồng thời cũng bổ sung tuy hành vi của mình không phải là vô tội nhưng “không phải là hành vi dẫn đến phạt tử hình” hay “án phạt tử hình là quá nặng”.
Phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 8/1/2020 và toà sẽ ra phán quyết vào ngày 16/3/2020.

#iSenpaiNews
Theo Mainichi Shimbun
Nguồn: https://mainichi.jp/articles/20191208/k00/00m/040/002000c
Hãy vào website iSenpai để xem thêm các tin tức mới nhất về nước Nhật: https://isenpai.jp/category/chuyen-muc-tin-tuc/

Trả lời