Nhật Bản là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai năm 2018

Đăng ngày 10/12/2019 bởi iSenpai

Nhật Bản là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa khí hậu năm 2018 theo báo cáo của tổ chức Germanwatch, một Think Tank (tổ chức tập hợp các chuyên viên nghiên cứu các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, quân sự, ngoại giao… để đưa ra các lý thuyết, sách lược, ý tưởng, giải pháp… có tính chất tư vấn cho tầng lớp lãnh đạo quốc gia) của Đức.

Danh sách này được sắp xếp dựa theo hậu quả mà thảm họa khí hậu, thường do hiện tượng trái đất nóng lên gây ra, như bão, lụt, mưa lớn, nóng hoặc lạnh bất thường lên 181 nước, dựa trên số thương vong và thiệt hại tài chính liên quan trực tiếp đến thảm hại. Danh sách được công bố bởi tổ chức Germanwatch tại Hội nghị Biến đổi Khí hậu Toàn cầu (COP25) đang diễn ra tại Madrid.

Nhật Bản vốn đứng thứ 36 trong năm 2017, đã rơi xuống vị trí cuối cùng trong năm 2018, chủ yếu do thảm họa mưa lớn ở miền Tây vào tháng 7/2018. Cơn bão Jebi cũng đã gây thiệt hại nặng nề cho vùng phía Tây tháng 9/2018, cùng với đó là các đợt nắng nóng kỷ lục từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 8 năm ngoái. Nhiệt kế đo được nhiệt độ lên đến 41,4 độ C tại Kumagaya, tỉnh Saitama vào ngày 23/7/2018 – mức cao kỷ lục chưa từng có ở Nhật Bản. Tổng thiệt hại tài chính lên tới 3900 tỷ yên.

Đại diện của Germanwatch chỉ ra rằng trái đất nóng lên không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nước đang phát triển mà cho cả đất nước phát triển như Nhật Bản. Trong 10 nước chịu ảnh hưởng nặng nề của thảm họa khí hậu năm 2018, đứng sau Nhật Bản là Philippines, Đức, Madagascar, Ấn Độ, Sri Lanka, Kenya, Rwanda, Canada và Fiji.

Nguồn tin: https://mainichi.jp/english/articles/20191205/p2a/00m/0na/002000c?fbclid=IwAR2b_FhenD7ozD2RCFtJWI7uOdeB2jMkB8T1Vwf0W0bf1aSsS7Ktn1BZu1U

Trả lời