Nhật Bản lên kế hoạch xả nước đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima ra đại dương

Đăng ngày 10/04/2021 bởi iSenpai

Hãng tin Kyodo cho biết Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ nhóm họp cấp bộ trưởng vào ngày 13/4 để chính thức công bố quyết định về vấn đề này xả nước thải có nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Chính phủ nhấn mạnh việc không thể trì hoãn việc xả thải do các bể chứa nước thải sẽ đầy vào mùa thu năm tới.

Nước đã qua xử lý có chứa tritium, một sản phẩm phụ của lò phản ứng hạt nhân, được cho là ít gây rủi ro cho sức khỏe con người bởi vì khi uống nước với nồng độ tritium thấp, lượng tritium sẽ không tích tụ trong cơ thể và sẽ sớm được đào thải. Tuy nhiên, vẫn có những lo ngại từ ngành thủy sản Nhật Bản, người dân ở các khu vực xung quanh nhà máy cũng như các nước láng giềng như Hàn Quốc và Trung Quốc.

Công ty vận hành nhà máy hạt nhân TEPCO cho biết sẽ mất khoảng 2 năm để việc xả thải có thể bắt đầu. Trước đó Chính phủ Nhật đã kỳ vọng có thể đưa ra quyết định xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý làm loãng vào tháng 10 năm ngoái nhưng đã phải trì hoãn vì những lo ngại liên quan đến ngành thủy sản.

Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đã ủng hộ kế hoạch xử lý nước của chính phủ Nhật Bản với lý do kế hoạch đáp ứng các tiêu chuẩn thực hành toàn cầu trong ngành công nghiệp hạt nhân. Tổng giám đốc Rafael Grossi của IAEA trong chuyến thăm khu phức hợp Fukushima vào tháng 2 đã cho biết đây là cách phổ biến để xả nước tại các nhà máy điện hạt nhân, ngay cả khi chúng không ở trong tình huống khẩn cấp.

Trước đó, Chủ tịch Hiroshi Kishi của Liên đoàn Hợp tác xã Thủy sản Quốc gia đã gặp Thủ tướng Yoshihide Suga vào ngày 7/4 và yêu cầu tiếp tục lưu trữ nước thải đã qua xử lý bằng cách như bổ sung thêm các bể chứa. Những nước láng giềng của Nhật Bản cũng bày tỏ những lo ngại liên quan đến sự an toàn từ sản phẩm thủy sản của Nhật. Hai nước này nằm trong số 15 quốc gia giảm nhập khẩu thủy sản Nhật sau sự cố năm 2011.

Năm 2011, sau khi hứng chịu thảm họa động đất và sóng thần, 3 lõi hạt nhân ở Nhà máy Fukushima Daiichi đã bị tan chảy, làm cho nước nhiễm xạ rò rỉ và ngấm vào nguồn nước ngầm và nước mưa ở nhà máy. Chính quyền Nhật Bản đã phải trữ 1,2 triệu tấn nước thải nhiễm phóng xạ vốn được dùng để làm nguội các lò phản ứng.

Theo Kyodo News, NHK

Trả lời