Nhật Bản mở rộng phạm vi tình trạng khẩn cấp thêm 7 tỉnh

Đăng ngày 13/01/2021 bởi iSenpai

NHK đưa tin sáng ngày 13/1, chính phủ Nhật dự kiến sẽ mở rộng tuyên bố tình trạng khẩn cấp ra thêm 7 tỉnh bao gồm Osaka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka, Aichi, Gifu và Tochigi. Hiệu lực dự kiến là tới ngày 7/2.

Như vậy đã có 11 tỉnh ở Nhật thuộc phạm vi của tuyên bố tình trạng khẩn cấp đợt 2 này bao gồm 4 tỉnh khu vực Kanto đã được ban bổ tính trạng khẩn cấp từ tuần trước. Chính phủ của thủ tướng Suga kỳ vọng động thái này sẽ giúp giảm tình trạng lây lan Covid đang ngày một trầm trọng hơn ở Nhật.

Thủ tướng Suga cho biết ông sẽ đưa ra tuyên bố cuộc họp chiều nay với ủy ban phòng chống dịch Covid của chính phủ Nhật. Sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố, các chính quyền địa phương có nhiều quyền hạn hơn trong việc thực thi các biện pháp phòng dịch nhưu trưng dụng các cơ sở vật chất cũng như buộc các nhà hàng quán ăn sẽ phải đóng cửa sau 8 giờ tối.

Theo NHK, Kyodo News

Trả lời