Nhật Bản mở rộng tình trạng khẩn cấp khi số ca nhiễm Covid tăng vọt

Đăng ngày 30/07/2021 bởi iSenpai

Theo NHK, thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh Chiba, Kanagawa, Saitama và Osaka từ ngày 2 đến 31/8. Đồng thời Nhật Bản sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và đảo Okinawa đến ngày 31/8.

Động thái này được đưa ra khi Nhật Bản ghi nhận kỷ lục 10.743 ca nhiễm nCoV trong ngày 29/7 còn Tokyo ghi nhận 3300 ca nhiễm mới cùng ngày. Ngoài ra ban tổ chức Olympic công bố 27 ca nhiễm mới bao gồm 3 vận động viên.

Dịch bùng phát khiên hệ thống y tế Nhật chịu áp lực lớn khi 64% số giường bệnh ở Tokyo đã được sử dụng. Bộ trưởng Kinh tế Nishimura cho biết làn sóng dịch mới chưa đạt đỉnh và tình hình đang rất nghiêm trọng.

Hiện tại Nhật Bản mới tiêm vaccine đủ 2 mũi cho gần 30% dân số. Bộ trưởng Y tế Tamura thừa nhận Nhật Bản đang bước vào giai đoạn khó khăn khi số ca nhiễm tăng vọt dù hoạt động đi lại không gia tăng, trong đó biến chủng Delta được cho là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây ra làn sóng lây nhiễm mới.

Theo NHK, Reuters, Kyodo News

Trả lời