Nhật Bản mở Trung tâm tư vấn hỗ trợ cư dân nước ngoài tại Yotsuya, Shinjuku

Đăng ngày 11/07/2020 bởi iSenpai

Một trung tâm tư vấn hỗ trợ lao động nước ngoài hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản mới được khai trương ở Yotsuya, Shinjuku giúp giải quyết các vấn đề về tuyển dụng, xin visa, các vấn đề liên liên quan đến luật pháp hay mang tính nhân đạo. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng. Để giải quyết tình trạng trên, Nhật Bản đã thông qua chính sách thị thực mới áp dụng từ tháng 4 năm ngoái, tăng cường tiếp nhận thêm lao động nước ngoài đến làm việc tại Nhật.

Thông tin chi tiết về trung tâm: http://www.moj.go.jp/content/001321903.pdf

Trung tâm hỗ trợ cư dân nước ngoài gồm các văn phòng của 8 tổ chức thuộc Chính phủ bao gồm Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Bộ ngoại giao, Trung tâm hỗ trợ pháp lý Nhật Bản, Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản, Cục lao động Tokyo,…Trung tâm được bố trí trên tầng 13 thuộc toà nhà Yotsuya 1-6-1 nằm trước nhà ga JR Yotsuya, quận Shinjuku. “Bằng cách chia sẻ những kinh nghiệm mà mỗi tổ chức có được, chúng tôi hi vọng có thể cung cấp sự hỗ trợ tuyệt vời nhất cho các cư dân nước ngoài.” Bộ trưởng tư pháp Masako Mori phụ trách trung tâm cho biết.

Trung tâm mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều vào các ngày trong tuần, cung cấp dịch vụ tư vấn bằng tiếng Anh, tiếng Trung và 9 ngôn ngữ khác, sử dụng thông dịch viên khi cần thiết. Ngoài ra, trung tâm được trang bị các phòng riêng biệt để đảm bảo sự riêng tư cho các cư dân cần hỗ trợ. Trung tâm còn cung cấp thêm các dịch vụ cho các địa phương trong việc giúp đỡ các cá nhân và tổ chức có nguyện vọng tuyển dụng lao động nước ngoài. Theo số liệu của Cục quản lý Xuất nhập cảnh, tính đến tháng 12/2019, Nhật Bản có khoảng 2,93 triệu người nước ngoài hiện đang cư trú.

Tham khảo:
https://english.kyodonews.net/news/2020/07/ebd1965a9a67-new-support-center-opens-for-foreign-residents-in-japan.html

Click to access 001321903.pdf

Trả lời