Nhật Bản muốn đưa Tokyo thành trung tâm tài chính quốc tế

Đăng ngày 19/06/2020 bởi iSenpai

Theo Nikkei Asia, qua một dự thảo do Đảng Dân chủ Tự do (LDP) soạn thảo, Nhật Bản đang bắt đầu khởi động kế hoạch đưa Tokyo thành một trung tâm tài chính quốc tế. Tuy nhiên, những nỗ lực của Tokyo có thể phải đối mặt với không ít thách thức.

Ông Seiji Kihara, thành viên của nhóm soạn thảo bản dự thảo chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi là đưa Tokyo trở thành một trung tâm tài chính toàn cầu”. Bản đề xuất đưa ra những khuyển nghị nới lỏng các quy định đối với ngành ngân hàng và khuyến khích chính phủ điều chỉnh các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp.

Trước đó, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết, Nhật Bản sẽ tiếp tục chào đón “nhân tài ngoại quốc có năng lực chuyên môn cao, trong đó có những người đến từ Hong Kong”. Nỗ lực đưa Tokyo thành một trung tâm tài chính quốc tế là một nội dung quan trọng trong cương lĩnh mà đảng LDP cầm quyền của thủ tướng Abe đã công bố trong cuộc bầu cử Thượng viện năm ngoái.

Chuyên gia Minoru Nogimori của viện nghiên cứu Nhật Bản đưa ra quan điểm: “Nếu Nhật Bản muốn tận dụng các nhân tài ngành tài chính tới từ Hong Kong, chính phủ cần xây dựng mối liên hệ chặt chẽ với hệ thống tài chính của Trung Quốc Đại lục. Hong Kong đã trở thành một trung tâm tài chính vì đây cửa ngõ vào thị trường vốn ít cởi mở của Trung Quốc. Nếu Nhật Bản không thể tạo ra vị thế tương tự thì các nhà đầu tư sẽ không tìm tới họ”. Theo ông, Nhật Bản có thể tạo mối liên kết với thị trường chứng khoán Trung Quốc tương tự như chương trình Kết nối Chứng khoán Thượng Hải-Hong Kong, cho phép các nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu ở mỗi thị trường thông qua các nhà môi giới và trung tâm thanh toán bù trừ ở thị trường đó.

Ông David Atkinson, Giám đốc điều hành của Konishi Decorative Arts and Crafts và từng là chuyên gia phân tích của Goldman Sachs, cho rằng Nhật đã phấn đấu để trở thành một trung tâm tài chính quốc tế từ nhiều thập kỷ trước, khi ông mới tới đây. Ông nói: “Việc chỉ tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng là không đủ để Nhật Bản thu hút nhân tài từ nước ngoài”. Theo ông Nhật Bản có 2 bất lợi so với Hongkong và Singapore là mức lương trung bình thấp hơn cũng như tỷ lệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ quá cao do các chính sách bảo hộ của chính phủ. Để trở thành một trung tâm tài chính toàn cầu thì Nhật Bản cần thay đổi cơ cấu ngành.

Chuyên gia Nogimori cũng lưu ý về sự cạnh tranh từ Singapore, thị trường đã đánh bại Tokyo trong cuộc chiến trở thành trung tâm giao dịch tiền tệ. Ông cho rằng Nhật Bản cần cải tổ thị trường chứng khoán trong nước để tăng sức cạnh tranh. Theo đó, Nhật Bản cần đưa ra một chiến lược nhằm khuyến khích các công ty nước ngoài niêm yết ở thị trường chứng khoán Tokyo. Quy trình sàng lọc quá nghiêm ngặt và chi tiết hiện tại đang hạn chế các công ty nước ngoài niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán Tokyo.

Ngoài việc thu hút nhân tài từ Hong Kong và các trung tâm tài chính khác, bản đề xuất do LDP soạn thảo cũng thúc đẩy văn hóa làm việc mới như làm việc từ xa trong bối cảnh mô hình này đang được các doanh nghiệp Nhật thí điểm rộng rãi hơn trong dịch Covid-19, đồng thời bản dự thảo cũng đề cập tới việc tận dụng các vấn đề kỹ thuật số như công nghệ 5G.

Theo Nikkei Asia Review

Trả lời