Nhật Bản: Nam sinh 17 tuổi tự tinh chế và rao bán Uranium trên mạng

Đăng ngày 11/12/2019 bởi iSenpai

Ngày 10/12, Cục Cảnh sát Môi trường Nhật Bản bắt tay vào điều tra các đối tượng bị tình nghi đã tiến hành buôn bán Uranium trên các trang bán hàng trực tuyến trong nước trong đó có một nam sinh cao trung 17 tuổi tại Tokyo, một dược sĩ 61 tuổi tại Ibaraki và một nhân viên công ty 24 tuổi tại Nagano.


Được biết, trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018, người nhân viên công ty đã bán 3 mặt hàng trong đó bao gồm Uranium thiên nhiên là nguyên liệu hạt nhân mà anh ta mua được từ một trang web nước ngoài cho nam sinh cao trung và dược sĩ với tổng số tiền 6 vạn 752 yên. Và vào khoảng tháng 5, tháng 6 năm 2018, nam sinh kia đã bán bột Uranium do chính cậu ta tinh chế từ quặng Uranium đã mua về cho 3 người khác thuộc tỉnh Kanagawa với giá 1 vạn 8800 yên. Nam sinh này thừa nhận: “Vì rất khó để có được Uranium nên em muốn sưu tầm chúng”
Cũng theo cảnh sát, lượng Uranium thu hồi được từ nhà nam sinh cao trung đã phát ra một lượng nhỏ tia phóng xạ tuy nhiên lượng đó chưa đến mức ảnh hưởng tới cơ thể người. Ngoài ra, vào tháng 4 năm nay, cậu nam sinh này cũng bị điều tra vì cáo buộc đã sản xuất và tàng trữ erythritol tetranitrate (ETN), một chất nổ gây chết người mà không nhận được bất kì sự cho phép nào.

#iSenpaiNews
Theo Yahoo!Jp
Nguồn: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191210-00000051-jij-soci&fbclid=IwAR1bDIcbHUigY8uq52TY_m2ctsMmrZ7Bq1gwTjzQPKoPC5UZS4vSQ8X3N8c
Hãy vào website iSenpai để xem thêm các tin tức mới nhất về nước Nhật: https://isenpai.jp/category/chuyen-muc-tin-tuc/

Trả lời