Nhật Bản nhiều khả năng sẽ gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào cuối tháng 9

Đăng ngày 22/09/2021 bởi iSenpai

Theo Kyodo News, các nguồn tin từ chính phủ và đảng cầm quyền cho thấy Nhật Bản đang nghiêng về phương án gỡ bỏ một phần tình trạng khẩn cấp hiện tại ở 19 tỉnh vào cuối tháng này.

Thủ tướng Suga có mong muốn giảm bớt hạn chế cho tất cả các tỉnh và dự kiến sẽ công bố quyết định cuối cùng sau cuộc họp của tiểu ban phòng chống Covid của chính phủ vào thứ Ba tuàn sau khi ông chuẩn bị từ chức trong khoảng thời gian Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền tìm lãnh đạo mới vào ngày 29/9.

Khi tình trạng khẩn cấp được ban bố, người dân được chính quyền địa phương khuyến cáo tránh đến các khu vực đông đúc và các nhà hàng được yêu cầu đóng cửa trước 8 giờ tối và không phục vụ rượu. Các sự kiện cũng bị giới hạn ở 5000 người hoặc 50% sức chứa.

Hiện tại các ca nhiễm mới hàng ngày ở Nhật đã giảm đáng kể so với đỉnh dịch trong tháng Tám. Gần 60% dân số đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Bộ trưởng phụ trách ứng phó Covid Nishimura cho biết các chỉ số ở Tokyo và các tỉnh khác đang cải thiện đáng kể. Tuy nhiên Okinawa có thể sẽ phải gia hạn tình trạng khẩn cấp khi tình hình chưa được cải thiện nhiều.

Theo Japan Today, Kyodo News

 

One thought on “Nhật Bản nhiều khả năng sẽ gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào cuối tháng 9

Trả lời