Nhật Bản phủ sân vận động Yokohama với 27.000 người để kiểm tra các biện pháp ngăn ngừa virus

Đăng ngày 20/10/2020 bởi iSenpai

Mới đây, Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ thử nghiệm các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus Sar-CoV-2 tại các sự kiện có đông khán giả trong một cuộc thử nghiệm tại một sân vận động bóng chày ở Yokohama với 27.000 người. Được biết, tháng trước, các nhà chức trách đã nâng giới hạn từ 5.000 lên 10.000 người nhưng vẫn giữ mức trần là 50% sức chứa của một địa điểm cho các sự kiện có trên 10.000 khán giả, chẳng hạn như các trận bóng chày chuyên nghiệp. Quyết định này sẽ có hiệu lực đến cuối tháng 11.

Cuộc thử nghiệm ở sân vận động Yokohama được chấp thuận vào hôm 15 tháng 10. Sân vận động có sức chứa 34.000 người và gần Tokyo này dự kiến sẽ trở thành địa điểm chính cho các sự kiện bóng chày và bóng mềm của Thế vận hội Tokyo vào mùa hè năm sau. Cuộc thử nghiệm được tiến hành bởi chính quyền tỉnh Kanagawa, chính quyền thành phố Yokohama, nhà phát triển trò chơi di động DeNA Co và đội bóng chày chuyên nghiệp Yokohama là DeNA BayStars.

Các trận đấu sẽ được chơi trong ba ngày bắt đầu từ 30 tháng 10 với độ lấp đầy tới 80% sức chứa trong ngày đầu tiên và có thể là 100% vào ngày cuối cùng. Thống đốc Kanagawa Yuji Kuroiwa cho biết sẽ huy động những công nghệ tiên tiến nhất cho thử nghiệm lần này đồng thời muốn xác minh tính hiệu quả của các biện pháp giúp tạo ra các hướng dẫn để tiến hành các sự kiện quy mô lớn.

Đây là một bước quan trọng dẫn đến thành công của Thế vận hội sẽ được tổ chức vào năm sau. Với việc sử dụng máy ảnh và công nghệ định vị beacon có độ chính xác cao, người ta sẽ xem xét lưu lượng và mật độ người vào sân vận động không có mái che ở các khu vực khác nhau, cũng như tỷ lệ khán giả đeo khẩu trang. Từ đó, Chính phủ sẽ cân nhắc liệu có nên nới lỏng các giới hạn hiện tại về số lượng người được phép tham dự các sự kiện thể thao hay các sự kiện lớn khác hay không. Mặt khác, trong khi các giới hạn về các sự kiện dành cho khán giả đại chúng vẫn được áp dụng thì các địa điểm tổ chức các sự kiện tương đối nhỏ được coi là có nguy cơ lây nhiễm thấp hơn, chẳng hạn như phòng hòa nhạc hay rạp chiếu phim,…đã được phép hoạt động hết công suất.

Tham khảo:
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/10/15/national/japan-test-coronavirus-measures-filling-stadium-27000-people/ https://mainichi.jp/articles/20201015/k00/00m/040/060000c
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201015/k10012665621000.html

Trả lời