Nhật Bản ra mắt ứng dụng vừa truy dấu virus vừa đảm bảo được quyền riêng tư của người dùng

Đăng ngày 20/06/2020 bởi iSenpai
Tại cuộc họp báo diễn ra vào hôm qua, Bộ trưởng Bộ phục hồi Kinh tế Nishimura Yasutoshi cho biết Nhật Bản sẽ cho ra mắt một ứng dụng trên điện thoại thông minh có chức năng truy dấu virus corona mà vẫn đảm bảo quyền riêng tư của người dùng từ ngày 19 tháng 6. Ông bày tỏ mong muốn người dân sẽ tải ứng dụng này để bảo vệ mình và mọi người, ngoài ra, đây được coi như một trong những biện pháp phòng chống làn sóng bùng phát dịch lần hai của Nhật Bản.

Cụ thể, Bộ trưởng cho biết ứng dụng này sử dụng tính năng không dây Bluetooth. Dữ liệu sẽ được lưu lại từ những người cũng dùng ứng dụng này trong phạm vi 1 mét và thời gian tối thiểu là 15 phút. Nếu sau đó có người bị nhiễm bệnh, ứng dụng sẽ truy ngược lại dữ liệu trong 14 ngày và gửi thông báo cho những người từng tiếp xúc.

Điểm đặc biệt là ứng dụng này sẽ không ghi lại dữ liệu có thể định dạng cá nhân như số điện thoại hay vị trí, một trong những nguyên nhân khiến các ứng dụng tương tự tại các nước khác trên thế giới có tỉ lệ tải xuống thấp. Theo ông Nishimura, tôn trọng thông tin cá nhân của người dùng là yếu tố được coi trọng nhất tại ứng dụng này. Vì thế, người dùng vừa nhanh chóng được cảnh báo về việc tiếp xúc gần với người nhiễm virus vừa có thể yên tâm về quyền riêng tư của mình.

Tham khảo:
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO60483100Y0A610C2EAF000?s=0

Trả lời