Nhật Bản sắp phá dỡ hai di tích sót lại trong vụ ném bom hạt nhân ở Hiroshima

Đăng ngày 16/12/2019 bởi iSenpai

Chính quyền tỉnh Hiroshima hôm 4/12 đã công bố kế hoạch phá dỡ 2 trong 3 tòa nhà thuộc sở hữu của chính quyền còn sót lại trong vụ ném bom nguyên tử của Mỹ năm 1945 do hai tòa nhà đã cũ kỹ và có nguy cơ bị sập khi xảy ra động đất.

Hai tòa nhà được xây dựng năm 1913 để sản xuất quần áo và giầy cho quân đội, nằm cách trung tâm vụ ném bom 2,7km. Đây là một trong những công trình kiến trúc lớn nhất còn lại sau vụ ném bom nguyên tử của thành phố. Hai tòa nhà được làm bằng bê tông cốt thép với lớp tường bên ngoài là gạch đỏ. Một vài cửa sổ đã bị biến dạng sau vụ nổ. Tòa nhà thứ 3 thuộc sở hữu của tỉnh sẽ được bảo tồn và gia cố, sửa chữa lại tường và mái nhà.

Một số người dân trong tỉnh Hiroshima kêu gọi Chính quyền bảo tồn hai tòa nhà để lưu giữ giá trị lịch sử lâu đời bằng cách sử dụng chúng làm giảng đường hoặc xưởng vẽ nghệ thuật. Ông Iwao Nakanishi, 89 tuổi, người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử đưa ra ý kiến “ Họ có thể sử dụng tòa nhà để kêu gọi loại bỏ vũ khí hạt nhân”.

Theo đánh giá về khả năng chống chịu động đất năm 2017, hai tòa nhà có khả năng sẽ bị đổ sụp nếu xảy ra trận động đất mạnh trên cấp độ 6 trong thang đo động đất 7 cấp độ của Nhật Bản.

Mái vòm bom nguyên tử trong khu tưởng niệm Hòa bình ở Hiroshima cũng sống sót sau vụ tấn công bom nguyên tử của Mỹ năm 1945 và được công nhận là di sản Thế giới. Công trình này đã được gia công, củng cố và có thể chịu được trận động đất có cường độ dưới 6.

#iSenpaiNews
Nguồn: https://www.japantimes.co.jp/news/2019/12/14/national/atomic-bomb-buildings-hiroshima-demolished/?fbclid=IwAR2bQFFryAaIoN4ah_OPMtp-ivHqdDoE59QdiUXayVESMxqJpcnAKM1vhDo#.XfdivJMzbDd

Trả lời