Nhật Bản sẽ bắt đầu tiêm vaccine cho người cao tuổi từ 12/4

Đăng ngày 25/02/2021 bởi iSenpai

Japan Times dẫn lời Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết Nhật Bản sẽ bắt đầu tiêm vắc xin COVID-19 cho người lớn tuổi vào ngày 12 tháng 4, khi việc tiêm chủng cho các nhân viên y tế hoàn thành. Ban đầu, chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu sớm nhất là sau ngày 1/4, tuy nhiên, do số lượng nhân viên y tế nhiều hơn đáng kể so với dự kiến nên lịch trình tiêm chủng cho người cao tuổi đã bị hoãn lại.

Việc tiến hành cụ thể như thế nào sẽ do cấp tỉnh, thành phố sắp xếp. Trong tuần từ ngày 26/4 sẽ triển khai tiêm chủng tại tất cả các địa phương trên cả nước. Có khoảng 36 triệu người Nhật thuộc nhóm tiêm vaccine dành cho người cao tuổi.

Mặt khác, liên quan đến đợt tiêm chủng ưu tiên cho đối tượng nhân viên y tế đang diễn ra, trong tuần từ ngày 1/3, sẽ tiến hành tiêm thêm 1,17 triệu liều vaccine nữa. Đồng thời, cũng trong ngày 1/3, chuyến bay chở lô vaccine thứ ba với khoảng 520.000 liều sẽ hạ cánh đến Nhật Bản.

Theo TBS News, Japan Times

Trả lời