Nhật Bản sẽ cho phép người nước ngoài có tư cách lưu trú được tái nhập cảnh mà không cần lý do đặc biệt

Đăng ngày 21/08/2020 bởi iSenpai

Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ nới lỏng một phần các biện pháp kiểm soát biên giới, theo đó, người nước ngoài đã được cấp tư cách lưu trú và đảm bảo các điều kiện bao gồm thực hiện xét nghiệm PCR sẽ được tái nhập cảnh vào Nhật Bản.

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân từ 146 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài ra, đối với những người nước ngoài có visa vĩnh trú hay visa lưu học sinh, trong trường hợp đã xuất cảnh khỏi Nhật Bản, nếu không có lý do đặc biệt như có người thân mất hay vì lý do sinh đẻ,…cũng không thể tái nhập cảnh trở lại Nhật Bản.

Nhiều ý kiến cho rằng Chính phủ cần nới lỏng hạn chế nhập cảnh đi đôi với khôi phục các hoạt động kinh tế. Sau khi cân nhắc các yếu tố, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cho phép người nước ngoài có tư cách lưu trú được tái nhập cảnh vào Nhật Bản mà không cần phải có lý do đặc biệt. Người nước ngoài khi nhập cảnh cần phải xét nghiệm PCR và thực hiện cách ly 14 ngày tại các cơ sở lưu trú, khách sạn,… như đối với người Nhật.

Hiện nay có khoảng 2,6 triệu công dân nước ngoài đã được cấp tư cách lưu trú. Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ tăng cường quy mô xét nghiệm lên 10.000 người trong một ngày tại sân bay Narita và 2 sân bay khác trong tháng tới, đảm bảo công tác phòng dịch ngay cả khi gia tăng số lượng chuyến bay khứ hồi.

#iSenpaiNews
Tham khảo: https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200821/amp/k10012576621000.html

Trả lời