Nhật Bản sẽ chuẩn bị nới lỏng các hạn chế nhập cảnh từ cuối tháng này

Đăng ngày 12/02/2022 bởi iSenpai

Theo nguồn tin của Nikkei Asia, Nhật Bản dự kiến sẽ bắt đầu nới lỏng các hạn chế nhập cảnh với người nước ngoài không cư trú bắt đầu từ tháng này. Quyết định có thể sẽ được đưa ra sớm nhất là vào tuần tới dựa trên các số liệu liên quan tới dịch Covid.

Cũng theo Nikkei thì chính phủ sẽ từng bước ưu tiên các nhà nghiên cứu, kỹ sư và những người lao động mang lại lợi ích công cộng. Ngoài ra các du học sinh, người nhập cảnh với mục đích kinh doanh và du lịch cũng sẽ được ưu tiên nhập cảnh nhiều hơn. Các trường học và công ty sẽ phải giám sát quá trình tự cách ly của người nhập cảnh vào Nhật đến dưới sự bảo lãnh tư cách lưu trú của họ.

Ngoài ra thời gian cách ly sau khi nhập cảnh có thể được rút ngắn xuống 3 ngày. Điều kiện là người nhập cảnh bất kể quốc tịch đều phải tiêm mũi tăng cường cũng như có kết quả xét nghiệm âm tính. Chính phủ cũng có kế hoạch đơn giản hoá các loại giấy tờ thủ tục.

Japan Times dẫn nhiều ý kiến chỉ trích Nhật Bản vì chậm trễ trong việc nới lỏng các chính sách nhập cảnh. Masakazu Tokura, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản, còn được gọi là Keidanren, đã ví các hạn chế nhập cảnh như chính sách bế quan toả cảng 200 năm trong Thời kỳ Edo và thúc giục chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm. Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Nhật Bản và các tổ chức kinh doanh nước ngoài khác đã cùng chỉ trích các hạn chế nhập cảnh ở Nhật.

Theo Japan Times, Nikkei 

Trả lời