Nhật Bản sẽ có thủ tướng mới vào hôm nay 4-10

Đăng ngày 04/10/2021 bởi iSenpai

Ngày hôm nay, cựu ngoại trưởng Kishida Fumio sẽ chính thức trở thành thủ tướng Nhật Bản sau cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, nơi đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông đang nắm quyền kiểm soát. Trước đó ông Kishida đã chiến thắng trong cuộc đua đến với vị trí chủ tịch đảng LDP ngày 29 tháng 9.

Truyền thông Nhật Bản cũng hé lộ một số vị trí khác trong nội các của ông Kishida. Theo Kyodo News, vị trí ngoại trưởng sẽ vẫn tiếp tục do ông Motegi Toshimitsu đảm nhiệm tuy nhiên Bộ trưởng quốc phòng, Bộ trưởng Tư pháp, Bộ trưởng Giáo dục, văn hoá, thể thao, khoa học có thể sẽ được thay thế.

Bộ trưởng Giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học Hirokazu Matsuno nhiều khả năng sẽ trở thành Chánh văn phòng Nội các – nhân vật quan trọng thứ hai trong chính phủ Nhật Bản có nhiệm vụ điều phối chính sách và phát ngôn viên cho Chính phủ.

Bộ trưởng môi trường Suzuki Shunichi có thể sẽ thay thế vị trí của anh rể là Bộ trưởng Tài chính Aso Taro, người sẽ trở thành phó chủ tịch đảng LDP. Ông Suzuki là con trai của cựu thủ tướng Suzuki Zenko.

Ông Kishida được cho là sẽ đối mắt với nhiều thách thức như đối phó với dịch Covid và phục hồi nền kinh tế Nhật đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Ông cũng cần nâng cao uy tín cho đảng LDP trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến được tổ chức vào tháng 11.

Với tư cách là một nhà ngoại giao kỳ cựu, ông được kỳ vọng vào việc duy trì quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ cũng như bày tỏ thái độ quyết đoán với các vấn đề Trung Quốc và Triều Tiên.

Là một người ôn hòa xuất thân từ một gia đình chính trị ở Hiroshima, ông đã hứa sẽ thúc đẩy các nỗ lực nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân trên thế giới, đồng thời ông cũng cho rằng Nhật Bản nên xem xét trao cho Lực lượng Phòng vệ khả năng tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các căn cứ của kẻ thù.

Ông Kishida cũng tuyên bố sẽ đưa ra một gói kích thích kinh tế hàng chục ngàn tỷ yên để kích thích tiêu dùng và sản xuất sau đại dịch. Ông cũng hứa sẽ tiếp tục quá trình điều chỉnh Abenomics – chính sách kinh tế của ông Abe Shinzo – nhằm làm giảm chênh lệch giàu nghèo.

Bài kiểm tra cho uy tín của ông Kishida đầu tiên sẽ là cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 trong bối cảnh đảng LDP đang mất lòng cử tri bởi sự phản kháng của người dân trước nội các của ông Suga về cách ứng phó với dịch Covid và tổ chức Olympic Tokyo.

Theo TTO, Japan Today

Trả lời