Nhật Bản sẽ duy trì các biện pháp kiểm soát nhập cảnh tới khi có thêm thông tin về Omicron

Đăng ngày 22/12/2021 bởi iSenpai

Trong một cuộc họp báo ngày hôm qua, thủ tướng Nhật Kishida cho biết chính phủ sẽ duy trì các biện pháp kiểm soát nhập cảnh nghiêm ngặt gần đây cho tới khi có thêm thông tin về biến chủng Omicron. Như vậy Nhật Bản sẽ tiếp tục duy trì việc cấm nhập cảnh với người nước ngoài mới được cấp visa.

Ngoài ra chính phủ cũng sẽ yêu cầu cách ly 14 ngày với người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron thay vì được cách ly tại nhà như hiện tại. Ông chưa cho biết mốc thời gian cụ thể cho việc duy trì các biện pháp cấm biên trong bối cảnh biến chủng Omicron đang gây ra làn sóng dịch mới ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới.

Hiện tại Nhật Bản đã xác nhận khoảng 80 ca nhiễm biến chủng Omicron từ những người nhập cảnh và những người tiếp xúc gần. Tuy nhiên các chuyên gia dịch tễ cho rằng khả năng lây nhiễm trong cộng đồng có thể sẽ sắp tới.

Cho đến hiện tại thì Nhật Bản đã xác nhận 1,73 triệu ca nhiễm Covid 19 và hơn 18 nghìn trường hợp tử vong.

Theo Japan Today, NHK

Trả lời