Nhật Bản sẽ loại bỏ con dấu trong hơn 99% thủ tục hành chính

Đăng ngày 16/11/2020 bởi iSenpai

Bộ trưởng Bộ cải cách hành chính Nhật Bản Taro Kono cho biết nước này sẽ bãi bỏ yêu cầu sử dụng con dấu trong các thủ tục hành chính. Theo đó, trong khoảng 15,000 loại thủ tục hiện nay yêu cầu sử dụng con dấu, ngoại trừ 83 loại giấy tờ cần thiết, các thủ tục hành chính còn lại người dân sẽ không cần phải đóng dấu hanko.

Chính phủ dự định sẽ trình dự thảo luật sửa đổi lên phiên họp Quốc hội thường niên diễn ra vào năm 2021. Như vậy, hơn 99% thủ tục hành chính sẽ không cần sử dụng con dấu bao gồm yêu cầu nộp bản sao thẻ cư trú, giấy đăng kết hôn, đơn ly hôn, kiểm định ô tô. Các thủ tục khác như đăng ký pháp nhân, kinh doanh thành lập công ty, đăng ký bất động sản hay thủ tục đăng ký xe ô tô vẫn yêu cầu phải có con dấu.

Ông Kono cho biết sau khi loại bỏ con dấu sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc bãi bỏ văn bản giấy hay các cuộc gặp mặt trực tiếp. Theo ông, nếu việc sử dụng con dấu trong các văn bản được xoá bỏ, các thủ tục hành chính thay vì làm trên giấy tờ có thể chuyển sang thực hiện theo hình thức trực tuyến.

Trước đó, hồi tháng 9, Nội các Nhật Bản đã yêu cầu các bộ ngành ngừng sử dụng con dấu trong các thủ tục hành chính. Kết quả, trong tổng số 14,992 thủ tục hiện nay cần con dấu, có 5198 thủ tục hành chính đã loại bỏ con dấu hoặc có quyết định ngừng sử dụng con dấu, 9711 thủ tục đang được xem xét theo hướng ngừng sử dụng con dấu. Trong tháng 10, Nội các Nhật Bản cũng yêu cầu tất cả các bộ ngành thực hiện số hoá các thủ tục hành chính. Trường hợp không thể chuyển sang số hoá cần giải trình lý do trước cuối tháng 11. Điều này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho các cơ quan hành chính, đồng thời cải thiện các tiện ích dịch vụ cho người dân.

Tham khảo:
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO66173380T11C20A1AM1000?s=5
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020111300598&g=pol
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/11/13/national/hanko-stamping-paperwork/

 

Trả lời