Nhật Bản sẽ mở cửa cho khách du lịch theo tour từ ngày 10/6

Đăng ngày 27/05/2022 bởi iSenpai

Trong một sự kiện mới đây ở Tokyo, thủ tướng Kishida cho biết Nhật Bản sẽ bắt đầu tiếp nhận khách du lịch nước ngoài theo từng giai đoạn từ ngày 10/6 năm nay. Động thái này đánh dấu việc Nhật Bản nhập cảnh rộng rãi khách du lịch từ nước ngoài sau hai năm đóng cửa vì dịch Covid. 

Trước khi Covid bùng phát, du lịch quốc tế là một trong những nguồn thu quan trọng của kinh tế Nhật, đặc biệt với các thành phố nhiều du khách quốc tế như Kyoto. Năm 2018, Nhật Bản đón tới 30 triệu lượt khách du lịch từ các nước khác. Việc Covid bùng phát đã gây ảnh hưởng mạnh tới ngành du lịch khách sạn ở Nhật.

Nhật Bản dự kiến sẽ nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới để cân đối chính sách với các thành viên G7 khác. Trước mắt Nhật Bản sẽ tăng giới hạn nhập cảnh tối đa mỗi ngày lên 20,000 người. Các sân bay Naha và Shin-Chitose, cửa ngõ của các vùng du lịch Okinawa và Hokkaido cũng sẽ được đón các chuyến bay quốc tế. Nhật Bản sẽ bắt đầu từ việc chấp nhận cho du khách từ các nước trong “danh sách xanh” các quốc gia có nguy cơ lây lan dịch thấp và tạm thời chỉ dành cho các khách du lịch theo tour có hướng dẫn của các công ty du lịch.

Tuần trước, Nhật Bản đã mởi nhân viên các công ty du lịch từ Úc, Singapore, Thái Lan và Hoa Kỳ tham gia các chuyến du lịch thử nghiệm quy mô nhỏ đến Nhật Bản. Thông qua chuyến du lịch thử nghiệm, Nhật Bản sẽ cải thiện các biện pháp phòng ngừa chống lại COVID-19 và xác nhận các quy trình cần tuân theo trong trường hợp du khách có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus.

Theo Kyodo News, ANN News

Trả lời