Nhật Bản sẽ nới lỏng thêm quy định nhập cảnh trong tháng Sáu

Đăng ngày 06/05/2022 bởi iSenpai

Trong một cuộc họp báo mới đây ở London, thủ tướng Nhật Kishida cho biết trong tháng Sáu Nhật Bản sẽ nới lỏng hơn nữa các biện pháp kiểm soát biên giới để đối phó với Covid tương ứng với các nước G7 khác. Chính phủ sẽ tham khảo ý kiến các chuyên gia y tế cộng đồng để xem xét các biện pháp nới lỏng theo từng giai đoạn.

Ông Kishida không cho biết thêm chi tiết về các điều kiện nới lỏng. Nhật Bản hiện vẫn đang từng bước nới lỏng các quy định nhập cảnh kể từ sau lệnh cấm nhập cảnh với người nước ngoài không cư trú cuối năm ngoái. Hiện tại Nhật Bản đang cho phép tối đa 10,000 người nhập cảnh mỗi ngày nhưng giới hạn ở các visa dành cho doanh nhân, thực tập sinh, kỹ thuật, du học sinh,… mà chưa cho khách du lịch nhập cảnh.

Dư luận Nhật và quốc tế cũng đang kêu gọi chính phủ nới lỏng các hạn chế nhập cảnh để phục hồi kinh doanh và du lịch. Hiện tại nhiều quốc gia trong G7 đã bỏ hầu hết các hạn chế nhập cảnh cũng như không khuyến cáo dân chúng đeo khẩu trang khi ra ngoài. Nếu không nới lỏng các hạn chế nhập cảnh thì Nhật Bản khó có thể tận dụng nguồn thu ngoại tệ trong bối cảnh đồng yên đang yếu.

Hiện tại thủ tướng Kishida đang ở Anh trong chuyến công du 8 ngày qua nhiều quốc giá Đông Nam Á và EU. Ở đây, ông đã kêu gọi giới tài chính London hãy đầu tư vào Nhật Bản trong mục tiêu trẻ hoá nền kinh tế Nhật. Nhật Bản đang hướng tới việc trở thành một trung tâm tài chính quốc tế mới cũng như có các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp với công nghệ xanh và chuyển đổi số.

Theo Kyodo, Soranews24

Trả lời