Nhật Bản sẽ rút ngắn thời gian cách ly với người nhập cảnh đã tiêm vaccine

Đăng ngày 28/09/2021 bởi iSenpai

Chính phủ Nhật Bản hôm thứ Hai đã cho biết họ sẽ nới lỏng các quy định kiểm dịch đối với những người nhập cảnh đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine Covid. Cụ thể từ ngày 1/10, thời gian cách ly tại nhà sẽ rút ngắn từ 14 ngày xuống 10 ngày.

Chánh văn phòng nội các Kato đã thông báo thông tin này trong một cuộc họp bảo. Các loại vaccine được chấp thuận để rút ngắn thời gian cách ly bao gồm vaccine được sản xuất bởi Pfizer, Moderna và AstraZeneca.

Ông Kato cũng cho biết đây là bước đầu tiên trong hàng loạt các bước thuộc chương trình nới lỏng các biện pháp nhập cảnh của chính phủ Nhật. Trong thời gian tới, Nhật Bản sẽ xem xét các biện pháp nới lỏng nhập cảnh tuỳ thuộc vào tình hình diễn biến dịch bệnh ở các quốc gia khác.

Hiện tại về nguyên tắc Nhật Bản vẫn chưa cho phép công dân nước ngoài nhập cảnh ngoại trừ các công dân Nhật Bản hồi hương, những người nước ngoài đang sinh sống ở Nhật Bản và một số trường hợp đặc biệt.

Theo Kyodo News, Japan Today

Trả lời