Nhật Bản sở hữu siêu máy tính nhanh nhất thế giới

Đăng ngày 24/06/2020 bởi iSenpai

Ngày 22 tháng 6, Dự án TOP500 đã công bố một siêu máy tính mới nhất được phát triển bởi Viện nghiên cứu Riken do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ là siêu máy tính có tốc độ tính toán nhanh nhất thế giới, đánh dấu lần đầu tiên sau 9 năm, một siêu máy tính Nhật Bản có được vị trí dẫn đầu này.


Siêu máy tính có tên là Fugaku, được đặt theo tên ngọn núi Phú Sĩ nổi tiếng nhất Nhật Bản. Không chỉ thống trị về tốc độ xử lý, Fugaku còn chiếm lĩnh vị trí hàng đầu trong ba hạng mục khác liên quan đến đo lường hiệu suất trong các phương pháp tính toán ứng dụng cho công nghiệp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn (big data). Theo Viện nghiên cứu Riken, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một loại siêu máy tính đứng đầu trong cả bốn hạng mục.

Được biết Fugaku được chọn là số 1 thế giới vào tháng 6 sau khi thực hiện hơn 415 triệu tỉ phép tính mỗi giây, nhanh hơn khoảng 2,8 lần so với hệ thống máy tính Summit do Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge National Laboratory của Mỹ phát triển – siêu máy tính đã dẫn đầu trong bảng xếp hạng gần đây nhất công bố vào tháng 11 năm 2019. Xếp ở vị trí thứ 3 cũng là một siêu máy tính khác do Mỹ phát triển, trong khi Trung Quốc giữ cả hai vị trí thứ tư và thứ năm. Fugaku là siêu máy tính duy nhất của Nhật Bản được xếp hạng trong top 10.

Hiện Fugaku đang được vận hành trên cơ sở thử nghiệm để nghiên cứu về các loại thuốc tiềm năng để chống lại virus corona. Dự kiến siêu máy tính này sẽ được đưa vào hoạt động trọn vẹn từ tháng 4 năm 2021.

Tham khảo:
https://english.kyodonews.net/news/2020/06/ebec3baa008c-japans-new-supercomputer-ranked-fastest-in-world.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200623/k10012480091000.html
https://www.nytimes.com/2020/06/22/technology/japanese-supercomputer-fugaku-tops-american-chinese-machines.html

Trả lời