Nhật Bản tăng trưởng âm trong quý Ba

Đăng ngày 15/11/2021 bởi iSenpai

Theo Bloomberg dẫn số liệu từ văn phòng Nội các Nhật Bản công bố thì kinh tế Nhật giảm 3% trong quý III năm nay. GDP giảm khiến chính quyền ông Kishida có lý do mạnh mẽ hơn để thúc đẩy các gói cứu trợ đang xem xét như hỗ trợ 10 man yên cho người dưới 18 tuổi hay khuyến khích các công ty tăng lương.

Tốc độ hồi phục của nền kinh tế Nhật chậm hơn so với các nền kinh tế phát triển khác trong G7 khi đây đã là quý thứ 5 trong 8 quý gần nhất Nhật Bản tăng trưởng âm. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đã đưa ra dự báo Nhật Bản sẽ có tốc độ tăng trưởng chậm nhất nhóm G7 năm 2022.

Nguyên nhân dẫn tới việc suy thoái của kinh tế Nhật là do tiêu dùng giảm do dịch Covid mùa hè, nguồn cung nguyên liệu bị khan hiếm và cuộc khủng hoảng chip bán dẫn toàn cầu. Trước tình hình này, gói kích thích tài khóa 350 tỷ USD của ông Kishida được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tốc độ hồi phục của nền kinh tế thứ 3 thế giới bao gồm các chính sách hỗ trợ gia đình có trẻ em, tăng lương cho ngành điều dưỡng, giảm thuế năng lượng và thúc đẩy du lịch nội địa.

Dự kiến gói kích thích kinh tế của ông Kishida sẽ được công bố vào cuối tuần này. Đây là một thử nghiệm quan trọng cho tương lai chính trị của ông và đảng LDP.

Theo Bloomberg, Japan Times

Trả lời