Nhật Bản tham gia cuộc chạy đua máy tính lượng tử với Mỹ, Trung

Đăng ngày 27/01/2022 bởi iSenpai

Theo Nikkei Asia, Nhật Bản đang bước vào cuộc chạy đua về phát triển máy tính lượng tử với Mỹ và Trung Quốc thông qua các nghiên cứu cơ bản ở các trường đại học cũng như hỗ trợ các công ty khởi nghiệp. Đầu tuần này, Nhật Bản đã thành lập một hội đồng chuyên môn về máy tính lượng tử để xây dựng chiến lược và các kế hoạch cụ thể dự kiến sẽ được chính phủ phê duyệt vào tháng 6.

Về ứng dụng hiện tại, một số công ty Nhật đã sử dụng mật mã lượng tử cho việc truyền dữ liệu với độ an toàn cao. Toshiba, NEC và Nomura cũng thông báo việc ứng dụng thành công công nghệ truyền dữ liệu với mật mã lượng tử trong giao dịch chứng khoán.

Vấn đề trong việc thương mại hoá công nghệ tính toán lượng tử một cách rộng rãi nằm ở chi phí ở các thiết bị chuyên dụng đắt đỏ như máy dò photon, các bộ xử lý điều khiển và đo lường phức tạp. Chính phủ Nhật sẽ xem xét việc hỗ trợ các dự án nghiên cứu – phát triển cũng như xây dựng chuỗi cung ứng nội địa cho các thiết bị lượng tử. Nikkei cho rằng đây là một thách thức đáng kể với Nhật Bản trong cuộc chạy đua với các cường quốc máy tính lượng tử hiện tại là Mỹ và Trung Quốc.

Mỹ và Trung Quốc là các quốc gia đang đi đầu về máy tính lượng tử. Valuenex đã thống kê được Trung Quốc nắm giữ tới 3000 bằng sáng chế liên quan tới lĩnh vực này, gấp đôi Mỹ và gấp ba lần Nhật Bản. Trong khi Trung Quốc mạnh ở hệ thống phát triển do nhà nước hỗ trợ thì sức mạnh của Mỹ nằm ở khu vực tư nhân khi các tập đoàn lớn như Google, Amazon hay IBM đang có những bước tiến mạnh mẽ trong ngành công nghiệp mới này. Việc PsiQuantum (chuyên về lượng tử quang học) gọi vốn thành công 450 triệu USD cho thấy cuộc chơi đang dần mở ra với những công ty khởi nghiệp. 

Nhật Bản đã tăng gấp đôi ngân sách cho ngành này lên 80 tỷ yên trong năm 2022 nhưng được cho là sẽ mất nhiều thời gian để đuổi kịp Mỹ và Trung Quốc. Việc chỉ dựa vào nguồn tài trợ từ chính phủ sẽ không đủ, theo một quan chức cấp cao nói với Nikkei. Nhật Bản sẽ cần có chính sách thu hút vốn đầu tư từ khu vực tư nhân để không tụt hậu trong cuộc chạy đua này.

Theo VnExpress, Nikkei Asia 

Trả lời