Nhật Bản thanh tra y tế 3.000 cửa hàng McDonald

Đăng ngày 16/01/2015 bởi iSenpai

Hoạt động này sau một loạt vụ bê bối về an toàn thực phẩm vừa qua.

1

Các thanh tra y tế Nhật Bản sẽ kiểm tra 3.000 nhà hàng của McDonald tại nước này, sau một loạt vụ bê bối về an toàn thực phẩm vừa qua.

Hãng RT của Nga, dẫn thông tin của McDonald hôm nay (15/1) cho biết, các thanh tra y tế sẽ kiểm tra chất lượng thực phẩm, trang thiết bị và hệ thống xử lý rác thải tại mỗi nhà hàng. Bên cạnh đó, họ cũng giám sát chặt chẽ quy trình làm việc của các nhân viên McDonald có tuân theo các quy định y tế và an toàn thực phẩm hay không.

Sau vụ bê bối nhận thịt hết hạn sử dụng của nhà cung cấp Husi Thượng Hải (Trung Quốc), mới đây một người đàn ông Nhật Bản đã phát hiện những miếng chíp kim loại có chiều dài 5 milimét trong thức ăn của McDonald.

Tháng 7/2014, giới chức thành phố Thượng Hải đã đóng cửa nhà máy cung cấp thực phẩm Husi Thượng Hải, thuộc Tập đoàn OSI của Mỹ vì đã bán thịt quá hạn sử dụng cho các nhà hàng lớn, trong đó có McDonald và KFC tại Trung Quốc và Nhật Bản. Nhà máy Husi cung cấp khoảng 20% thịt cho các sản phẩm thịt gà tẩm bột chiên của chuỗi nhà hàng McDonald tại Nhật Bản./.

Hoàng Lê/VOV- Trung tâm Tin

Trả lời