Nhật Bản: Theo dõi chặt chẽ hiệu quả của nước súc miệng trong quá trình điều trị Covid-19

Đăng ngày 07/08/2020 bởi iSenpai
Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày mùng 5, Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga cho biết chính phủ sẽ theo dõi chặt chẽ quá trình nghiên cứu về hiệu quả của nước súc miệng mà Thống đốc Osaka đề xuất một ngày trước.

Chánh văn phòng cho biết nước súc miệng có chứa một thành phần là Povidone-iodine, theo nghiên cứu mới công bố của bệnh viện phủ Osaka “nó có thể làm giảm lượng virus corona trong nước bọt”. Nhưng các chuyên gia cho rằng “vi khuẩn vốn tồn tại trong miệng có thể bị tiêu diệt tận gốc nhưng khả năng tự bảo vệ của cơ thể có thể sẽ bị giảm đi”. Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ mở rộng hơn nữa nghiên cứu lâm sàng xác minh hiệu quả và an toàn của nước súc miệng trong điều trị ngăn ngừa chuyển biến xấu của bệnh nhân Covid.

Kỳ nghỉ lễ Obon đang đến gần là cơ hội để mọi người có dịp trở về nhà nhưng đồng nghĩa với cơ hội lây nhiễm cho người lớn tuổi cũng cao hơn. Chính phủ cũng đang lên kế hoạch đưa ra thêm các biện pháp phòng tránh thích hợp.

Tham khảo
http://www.asahi.com/international/reuters/CRWKCN2510AQ.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200805/k10012552251000.html?utm_int=all_side_ranking-social_002

Trả lời