Nhật Bản dự kiến thông qua dự luật cho phép phạt tiền các hành vi không tuân thủ quy tắc chống dịch

Đăng ngày 03/02/2021 bởi iSenpai

Theo Kyodo, Thượng viện Nhật Bản dự kiến sẽ thông qua các dự luật phạt tiền đối với cá nhân và doanh nghiệp không tuân thủ các biện pháp chống lây lan dịch Covid của chính quyền. Ban đầu dự luật bao gồm cả các hình phạt tù nhưng đã bị hủy bỏ sau cuộc đàm phán giữa đảng Dân chủ tự do cầm quyền và đảng Dân chủ lập hiến là đảng đối lập chính trong quốc hội.

Dự luật được đưa ra sau khi xuất hiện các hiện tượng bệnh nhân tự ý rời viện hoặc từ chối nhập viện. Trước khi các dự luật mới được thông qua thì chính quyền các tỉnh chỉ có thể đưa ra các yêu cầu người dân tuân thủ các quy tắc chống dịch mà không có ràng buộc về mặt pháp lý.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến ​​các quy định mới sẽ được thực hiện khi tình trạng lây nhiễm tương đương với Giai đoạn 3, mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo bốn cấp của chính phủ. Dự luật sửa đổi luật bệnh truyền nhiễm đưa ra mức phạt lên đến 50 vạn yên đối với bệnh nhân COVID-19 không chịu nhập viện và 30 vạn yên đối với những người từ chối tham gia các cuộc điều tra dịch tễ học của cơ quan y tế.

Một dự luật khác đưa ra mức phạt tiền lên đến 30 vạn yên đối với các nhà hàng và quán bar không tuân thủ quy định giảm thời gian hoạt động trong tình trạng khẩn cấp.

Theo Japan Times, Kyodo, NHK

Trả lời