Nhật Bản thông qua gói kích thích kinh tế 29 tỷ USD

Đăng ngày 28/12/2014 bởi iSenpai

Chính phủ Nhật Bản đã thông qua gói kích thích mới trị giá “3.500 tỷ Yen” tương đương 29 tỷ USD vào ngày 27/12.
Quyết định trên của Chính phủ Nhật Bản nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vốn đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi quyết định tăng thuế tiêu dùng hồi tháng 4 vừa qua.

1

Hoạt động bốc dỡ hàng hóa tại cảng ở Tokyo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Gói kích thích được đưa ra nhằm hỗ trợ các chương trình thúc đẩy kinh tế địa phương, hỗ trợ người tiêu dùng, và tái thiết các khu vực bị thiên tai.

Gói kích thích cũng bao gồm các khoản trợ giúp cho các doanh nghiệp nhỏ, đang đối mặt với việc chi phí nhiên liệu tăng do đồng Yen giảm.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hy vọng khi gói kích thích được nội các chính thức thông qua và được thực thi nhanh chóng. Từ đó, gói kích thích sẽ góp phần khuyến khích tiêu dùng, thúc đẩy kinh tế các địa phương và đưa tăng trưởng đến tất cả các khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Nguồn VTV

Trả lời