Nhật Bản tiếp tục xúc tiến du lịch nội địa bất chấp sự gia tăng của Covid-19

Đăng ngày 21/11/2020 bởi iSenpai

Vào ngày 20 tháng 11, Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục chiến dịch quảng bá du lịch nội địa “Go To Travel”, bất chấp những lo lắng ngày càng gia tăng về làn sóng bùng phát tiếp theo của virus corona ở quốc gia này. Cụ thể, Thủ tướng nói rằng đã lắng nghe ý kiến của các chuyên gia và doanh nghiệp liên quan về chiến dịch Go To Travel và sẽ tiếp tục vận hành nó một cách thích hợp.

Trước đó, ngày 19 tháng 11, Nhật Bản ghi nhận 2385 ca mắc mới trong chỉ một ngày, trong đó chỉ riêng ở Tokyo đã có hơn 500 trường hợp. Cũng ngày hôm đó, Thủ tướng Suga thông báo Nhật Bản đang trong tình trạng “cảnh giác tối đa” về sự lây lan của Covid-19 và đã kêu gọi mọi người làm tất cả những gì có thể để ngăn ngừa bị nhiễm bệnh.

Chính quyền thủ đô Tokyo cũng nâng mức cảnh báo virus lên mức cao nhất. Cảnh báo cấp độ bốn được áp dụng lần cuối tại đây vào ngày 10 tháng 9. Thống đốc Tokyo Yuriko Koike kêu gọi mọi người tránh ăn uống theo nhóm đông người và dành ít thời gian cho nhau hơn. Được biết, “Go To Travel” là chiến dịch hỗ trợ chi phí cho khách du lịch, được đưa ra vào cuối tháng 7 để kích cầu ngành du lịch sau khi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch.

Theo chính phủ Nhật Bản, cho đến nay, đã có khoảng 40 triệu chuyến đi dựa trên chương trình này, trong đó, 176 người sử dụng được phát hiện đã bị nhiễm virus. Theo bác sĩ Toshio Nakagawa, người đứng đầu Hiệp hội Y tế Nhật Bản, tuy không có bằng chứng cụ thể cho thấy chiến dịch liên quan đến sự gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm virus trong nước gần đây nhưng không sai khi nói Go To Travel hoạt động như một chất xúc tác.

Ngoài ra, tại Tokyo, các phiếu giảm giá trong chiến dịch “Go To Eat” của chính phủ, nhằm thúc đẩy việc ăn uống ở ngoài và hỗ trợ ngành công nghiệp nhà hàng, đã có sẵn vào ngày 20 tháng 11. Hầu hết các tỉnh khác tren toàn quốc cũng đã tung ra các phiếu giảm giá như vậy.

Tham khảo:
https://english.kyodonews.net/news/2020/11/2be1811a1456-suga-says-tourism-promotion-will-continue-despite-virus-resurgence.html
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4131785.html
https://mainichi.jp/english/articles/20201120/p2g/00m/0na/082000c

Trả lời