Nhật Bản tuyên án tử hình kẻ giết hại 19 mạng người khuyết tật

Đăng ngày 18/03/2020 bởi iSenpai

Ngày 16/3 vừa qua, tại Toà án Yokohama đã diễn ra phiên toà xét xử bị cáo Satoshi Uematsu (30 tuổi) với tội danh sát hại 19 người khuyết tật và gây thương tích cho 26 người gồm cả nhân viên tại Tsukui Yamayuri En, một cơ sở chăm sóc người khuyết tật tại thành phố Sagamihara, tỉnh Kanagawa vào hồi tháng 7/2016. Qua đó, Toà án đã đưa ra án phạt tử hình đối với bị cáo.
Tại phiên toà, bị cáo đã chính thức thừa nhận tội danh của mình, thừa nhận đã dùng dao giết chết 19 người khuyết tật và làm bị thương 26 người tại Tsukui Yamayuri En, bị cáo cũng nói thêm, cho dù bị phán quyết thế nào cũng sẽ không kháng cáo.
Về phía luật sư bên phía bị cáo, họ cho rằng, bị cáo có sử dụng cần sa gây ra chứng hoang tưởng nên không có năng lực hành vi vào thời điểm gây án. Tuy nhiên, Thẩm phán đã bác bỏ lý lẽ trên bởi vì thứ nhất về động cơ gây án, bị cáo luôn cho rằng những người khuyết tật sống không hạnh phúc, họ sẽ đồng ý nếu hắn ra tay giết họ, hơn nữa, thời điểm gây án lại chính là thời điểm ít nhân viên làm việc, điều này chắc chắn dựa trên kinh nghiệm đã làm việc trước đây của bị cáo. Ngoài ra, sau khi gây án vì biết bản thân không thể thoát tội, hắn đã đến đầu thú tại cơ quan cảnh sát. Những điều này chứng tỏ bị cáo hoàn toàn có năng lực hành vi và gây ra tội ác một cách có tính toán. Và trước hành vi man rợ, tội ác không thể nào so sánh được đó, Toà đã tuyên mức án phạt cao nhất, án tử hình cho bị cáo Satoshi Uematsu với tội danh giết hại 19 người.


Sau khi Thẩm phán tuyên bố kết thúc phiên toà, bị cáo có giơ tay lên và bày tỏ muốn nói 1 lời cuối cùng tuy nhiên yêu cầu này đã không được chấp nhận.
Về phía gia đình của các nạn nhân trong vụ thảm sát trên, họ cho rằng hình phạt này là xứng đáng bởi vì tội ác của hung thủ là không thể tưởng tượng nổi. Và nỗi đau mất đi người thân đến giờ vẫn chưa thể nào nguôi ngoai.
Được biết, bị cáo Satoshi từng là nhân viên của cơ sở chăm sóc người khuyết tật Tsukui Yamayuri En. Và vào tháng 7/2016, bị cáo đã lẻn vào trong cơ sở đó, dùng dao giết chết 19 người khuyết tật và làm bị thương 26 người. Sự dã man của hung thủ cùng với những các phát ngôn của hắn lúc đó như “Người khuyết tật không phải là người”, “Người khuyết tật sống cũng không có ý nghĩa gì hết”,…đã gây chấn động Nhật Bản vào thời điểm đó.

Tham khảo:
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200316/k10012333681000.html
https://www.bbc.com/japanese/51906304
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5e6eeefec5b6747ef11fd3be

Trả lời