Nhật Bản tuyên bố sẽ tặng thêm Việt Nam 500,000 liều vaccine

Đăng ngày 16/10/2021 bởi iSenpai

Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu ngày 15/10 thông báo Nhật Bản sẽ viện trợ thêm 500,000 liều vaccine Covid 19 cho Việt Nam và sẽ chuyển ngay khi chuẩn bị hoàn tất. Tổng số vaccine mà Nhật Bản viện trợ Việt Nam là 4,08 triệu liều. 

Thông báo từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết: “Chúng tôi trân trọng những nỗ lực từng ngày của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau vượt qua đại dịch này”.

Tính đến nay thì Nhật Bản là một trong những nước viện trợ vaccine nhiều nhất cho Việt Nam. Lần gần đây nhất là ngày 25/9 khi 400,000 liều vaccine AstaZeneca được chuyển từ Nhật Bản tới sân bay Tân Sơn Nhất. Hồi đầu tháng 10, 300 tủ lạnh bảo quản vaccine do Nhật Bản tài trợ thông qua UNICEF cũng đã cập cảng thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng trước khi đưa đến các cơ sở y tế của các địa phương khác để bảo quản vaccine phục vụ chương trình tiêm chủng quốc gia.

Trong lần viện trợ các quốc gia ASEAN lần này của Nhật Bản thì bên cạnh Việt Nam còn có Thái Lan nhận 400.000 liều, Indonesia và Philippines mỗi nước nhận 2 triệu liều. Đến nay Nhật Bản đã cung cấp khoảng 25 triệu liều vaccine cho các nước và khu vực trên thế giới đồng thời đã quyên góp 1 tỷ USD và 30 triệu liều vaccine vào cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX.

Theo VnExpress, VoV

Trả lời