Nhật Bản vẫn còn lưu trữ hơn 80 triệu khẩu trang ‘Abenomasks’ chưa sử dụng

Đăng ngày 28/10/2021 bởi iSenpai

Vào năm ngoái, chương trình phát 2 chiếc khẩu trang cho mỗi hộ gia đình Nhật trong bối cảnh thiếu khẩu trang cho dịch Covid của thủ tướng Abe là một trong những tâm điểm truyền thông ở Nhật trong dịch Covid. Người ta gọi những chiếc khẩu trang này là Abenomasks (chơi chữ từ chương trình kinh tế Abenomics của ông Abe). Hôm thứ Tư vừa qua có một quan chức chính phủ đã thừa nhận với báo giới Nhật về việc có hơn 80 triệu chiếc khẩu trang này vẫn chưa được sử dụng và lưu khó với chi phí hàng trăm triệu yên.

Ban đầu chính phủ Nhật có kế hoạch phân phát cho mỗi hộ gia dình hai chiếc khẩu trang và số khẩu trang được chuẩn bị là 140 triệu. Nhiều người dân phản hồi lại là khẩu trang quá nhỏ và đến muộn. Nhật Bản cũng nhanh chóng khôi phục được lượng cung khẩu trang sau đó và không còn nhiều người quan tâm đến những chiếc khẩu trang của ông Abe.

Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihiko Isozaki cho biết trong một cuộc họp báo rằng chính phủ đã kết thúc việc phân phát khẩu trang vải cho các hộ gia đình và chuyển sang hỗ trợ các cơ sở chăm có người già và trẻ em và vẫn còn hơn 80 triệu chiếc khẩu trang đang lưu kho. Twitter Nhật đã dậy sóng trước thông tin này và có nhiều ý kiến chỉ trích chính phủ vì sự lãng phí tiền thuế của họ.

Theo báo cáo kiểm toán thì số khẩu trang thừa này tốn khoảng 11,5 tỷ yên để sản xuất và 600 triệu yên để lưu kho. Ông Isozaki phủ nhận ý kiến cho rằng đảng LDP đã đánh giá sai nhu cầu khẩu trang gây lãng phí, ông cho rằng kế hoạch của chính phủ Abe là một cách hiệu quả để ngăn ngừa Covid lây lan trong bối cảnh thiếu khẩu trang ở thời điểm đó.

Theo Asahi, Nikkei, Japan Times, Twitter Trending

Trả lời