Nhật Bản xem xét ban hành tình trạng khẩn cấp ở Osaka, Tokyo và Hyogo

Đăng ngày 21/04/2021 bởi iSenpai

Hôm qua 20/4, thống đốc Osaka đã yêu cầu Chính phủ ban hành tình trạng khẩn cấp, áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn trước bối cảnh dịch bệnh lây lan nhanh chóng trong tỉnh kèm theo sự cầu cứu của ngành y tế. Trong buổi họp báo đêm cùng ngày, Thủ tướng Suga cho biết sẽ xem xét kỹ lưỡng tình hình và nhanh chóng đưa ra phản hồi lời đề nghị của Osaka.

Chính phủ cho biết, sẽ tôn trọng yêu cầu của các tỉnh, dựa trên Luật sửa đổi về các biện pháp đặc biệt phòng ngừa lây lan virus, mục tiêu sẽ là ban hành tình trạng khẩn cấp ở ba tỉnh bao gồm Osaka, Tokyo và Hyogo. Ngoài ra, khi tuyên bố được ban hành, tỉnh Osaka muốn yêu cầu đóng cửa các cơ sở thu hút khách hàng quy mô lớn như các cơ sở thương mại, công viên giải trí nhằm giảm thiểu số lượng người tập trung ở các địa điểm này kết hợp với việc tham khảo ý kiến từ các chuyên gia truyền nhiễm, đồng thời sẽ liên kết với các Thống đốc để thực hiện một cách triệt để.

Nếu tuyên bố được ban hành cho ba tỉnh này, đây sẽ là lần tuyên bố khẩn cấp thứ ba kể từ tháng 4 năm ngoái và tháng 1 năm nay, Thủ tướng Suga và các bộ trưởng liên quan sẽ sớm thảo luận và đưa ra quyết định chính thức. Hiện tại nhiều thành phố lớn ở nhật đang áp dụng các biện pháp trọng điểm chống Covid tuy nhiên số ca nhiễm mới vẫn không hề giảm.

Theo NHK, Nippon News

Trả lời