Nhật Bản xem xét loại bỏ Hàn Quốc khỏi danh sách ưu tiên mua sản phẩm quân sự

Đăng ngày 02/08/2019 bởi iSenpai

Vào ngày 2/8, Nhật Bản sẽ quyết định xem có bỏ Hàn Quốc ra khỏi danh sách các nước được phép ưu tiên mua sản phẩm có thể sử dụng trong quân sự hay không.

Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe có khả năng sẽ phê chuẩn điều này, vốn sẽ có hiệu lực từ cuối tháng 8. Seoul đã vào danh sách này năm 2004 và sẽ là nước đầu tiên mất vị trí trong “danh sách trắng” của Nhật Bản. Loại Hàn Quốc ra khỏi danh sách sẽ làm căng thẳng hơn mối quan hệ giữa hai nước khi mà Tokyo đã phát biểu rằng mối quan hệ tin tưởng giữa hai bên đã bị tổn hại nghiêm trọng.

Hai nước đã tranh cãi khi vì lý do an ninh, Tokyo đã quản lý chặt hơn việc xuất khẩu các vật liệu dùng trong sản xuất chip và màn hình sang Hàn Quốc vào đầu tháng 7. Trước đó hai nước cũng đã bất hòa về vấn đề đền bù chiến tranh suốt thời gian Nhật Bản chiếm đóng Bán đảo Triều Tiên những năm 1910-1945.

Hiện nay, có 27 nước nằm trong danh sách trắng của Nhật Bản, bao gồm Mỹ, Anh, Đức, Úc, New Zealand và Argentina. Bằng cách hoàn tất các thủ tục đã được tinh giản, các nhà xuất khẩu có thể chuyển hàng hóa và kỹ thuật liên quan đến quân đội cho các nước trong danh sách trắng. Trong khi đó, đối với các nước khác thì cần phải có sự đồng ý của Bộ thương mại Nhật Bản.

Nguồn: Japan Today
Link: https://japantoday.com/…/update1-japan-to-remove-s.-korea-f…?

Trả lời