Nhật lên kế hoạch hỗ trợ 5 vạn yên cho mỗi gia đình thu nhập thấp để đối phó lạm phát

Đăng ngày 07/09/2022 bởi iSenpai

Theo Kyodo News và NHK, chính phủ Nhật đang lên kế hoạch hỗ trợ 5 vạn yên cho mỗi hộ gia đình thu nhập thấp như một trong các nội dung của gói cứu trợ đối phó lạm phát. Những gia đình được hỗ trợ là các gia đình được miễn thuế thị dân, điều kiện để được đánh giá là dễ tổn thương trong bối cảnh lạm phát gia tăng khi giá năng lượng và thực phẩm tăng cao. 

Nhật Bản đang xem xét việc khai thác quỹ dự trữ trong ngân sách quốc gia cho năm tài khoá 2022 cho chương trình hỗ trợ dự kiến khoảng 900 tỷ yên này. Nhật Bản đang chứng kiến lạm phat tăng cao trong những tháng gần đây khi cuộc xung đột ở Ukraine vẫn kéo dài khiến cuộc khủng hoàng năng lượng toàn cầu đang trầm trọng hơn. Mặc dù lạm phát ở Nhật chưa ở mức cao như các nước G7 khác nhưng tâm ký người tiêu dùng vẫn đáng lo ngại khi tăng trưởng tiền lương vẫn chưa theo kịp lạm phát.

Gói cứu trợ dự kiến sẽ được công bố vào thứ Sáu tuần này. Bên cạnh việc hỗ trợ tiền cho các hộ gia đình thu nhập thấp thì chính phủ sẽ tiếp tục trợ giá cho các doanh nghiệp xăng dầu để tiết chế giá xăng bán lẻ. Trong năm tài chính 2021, chính phủ cũng đã hỗ trợ 10 vạn yên tiền mặt cho các hộ gia đình thu nhập thấp thông qua quỹ hỗ trợ phục hồi sau Covid.

Theo Kyodo, NHK

Trả lời