Nhật sẽ gia hạn lệnh cấm nhập cảnh tới cuối tháng Hai

Đăng ngày 12/01/2022 bởi iSenpai

Trong bối cảnh số ca nhiễm Covid đang tăng mạnh trở lại ở Nhật Bản, thủ tướng Kishida đã cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Ba về việc Nhật Bản sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát nhập cảnh nghiêm ngặt cho tới cuối tháng Hai. Theo đó, người nước ngoài xin visa mới vào Nhật Bản vẫn chưa thể nhập cảnh. Tuy nhiên chánh văn phòng Nội các Matsuno cũng cho biết có thể sẽ có biện pháp miễn trừ dành cho du học sinh quốc tế và gia đình của họ.

Kể từ ngày 30/11 năm ngoái thì Nhật Bản chỉ cho phép công dân Nhật Bản và người nước ngoài đang sống ở Nhật Bản tái nhập cảnh. Ông Kishida nói với các phóng viên trong họp báo rằng Nhật Bản “sẽ duy trì chính sách kiểm soát biên giới hiện tại cho đến cuối tháng 2, đồng thời thực hiện các biện pháp bổ sung cần thiết trên quan điểm nhân đạo và lợi ích quốc gia”. Nhờ vào các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt nhất trong G7 mà hiện tại Nhật Bản đã có thể kìm bớt sự lây lan của biến chủng Omicron và có thời gian chuẩn bị cho làn sóng lây nhiễm mới. 

Vì biến chủng Omicron đang lây lan rộng trong thanh thiếu niên, thủ tướng Nhật cũng kêu gọi những người trẻ tuổi đi tiêm vaccine. Chính phủ cũng sẽ mở lại các trung tâm tiêm chủng đại trà do Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản vận hành, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương mở lại điểm tiêm chủng để đẩy nhanh chiến dịch tiêm mũi tăng cường.

Hiện tại số ca nhiễm mới hàng ngày ở Nhật đang ở mức 6000~8000 ca mỗi ngày trong một tuần trở lại đây, tương đương với thời điểm tháng Chín năm ngoái. 3 tỉnh Okinawa, Hiroshima và Yamaguchi đang được đặt trong các biện pháp phòng dịch bán khẩn cấp.

Theo Japan Times, Japan Today

Trả lời