Nhiều công ty Nhật gặp khó trong việc tìm kiếm nguyên liệu do khủng hoảng Ukraine

Đăng ngày 06/06/2022 bởi iSenpai

Theo công ty nghiên cứu tín dụng Teikoku Databank, hơn 50% doanh nghiệp Nhật Bản được khảo sát đang gặp khó khăn về nguồn cung nguyên liệu thô và các mặt hàng khác do chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Trong đó 50,8% công ty gặp khó trong việc tiếp cận nguồn cung, dịch vụ còn 66,7% bị ảnh hưởng do chi phí nguyên liệu tăng cao. Cuộc khảo sát được thực hiện từ cuối tháng 4 năm nay đã truy vấn 24.854 công ty, với 11.267 đưa ra câu trả lời.

Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là ngành gỗ với 88,3% công ty xây dựng bằng gỗ và 83,6% công ty bán buôn gỗ và tre nửa gặp khó để tìm đủ nguồn cung. Những con số này là hệ quả của một loạt các lệnh trừng phạt mà Nhật Bản áp dụng lên Nga. Nga xếp Nhật vào nhóm các “quốc gia không thân thiện” và tạm dừng xuất khẩu nhiều sản phẩm gỗ. Ngành năng lượng cũng chịu ảnh hưởng khi 91,2% các nhà bán lẻ nhiên liệu cũng phải đổi mặt với chi phí mua hàng tăng cao.

Cũng trong cuộc khảo sát này, các công ty cho biết họ đang cân nhắc thực hiện hoặc đã bắt đầu triển khai việc thay thế vật liệu và tăng giá để chia gánh nặng chi phí nguyên liệu cho người tiêu dùng. 48,1% công ty đã tăng giá bán và 21,3% đã thay thế vật liệu sản phẩm.

Ở một cuộc khảo sát khác của Tokyo Shoko Research thì 68,7% trong số 3900 các công ty ở Nhật Bản được hỏi cho biết đang cố gắng không tăng giá bất chấp chi phí nguyên liệu cao hơn sau khi Nga tiến quân vào Ukraine. 81,5% quán ăn và 78,7 % công ty vận tải đang giữ nguyên giá dù chi hí cao hơn. 

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng xu hướng tăng giá sẽ ngày càng nhiều hơn trong tương lai khi các công ty dần chuyển phần tăng chi phí nguyên vật liệu sang giá sản phẩm mặc dù điều này có thể sẽ dẫn tới việc tiêu dùng suy giảm.

Theo Kyodo, Japan Today 

Trả lời