Nhóm trộm gồm 6 thực tập sinh Việt Nam với số tiền thiệt hại lên tới 32 triệu yên.

Đăng ngày 13/08/2019 bởi iSenpai

Vừa qua cảnh sát Kyoto đã bắt giữ nghi phạm là Vu Van Luong ( ブ・バン・ルオン) 26 tuổi, thất nghiệp. Bị bắt do nghi ngờ thực hiện 33 vụ trộm với tổng số tiền thiệt hại lên tới khoảng 32 triệu yên. Các vụ trộm được thực hiện trên một phạm vi rộng: Kyoto, Nara, Shiga,…

Nghi phạm tới Nhật từ tháng 5 năm 2015 với tư cách thực tập sinh, sau 2 năm làm việc tại một công ty in ấn, tên này đã ở lại cư trú bất hợp pháp tại Nhật. Hắn khai báo rằng thực hiện hành vi này với mục đích gửi tiền về cho gia đình và trang trải cuộc sống.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5~tháng 8/năm 2017, tên này đã âm mưu liên kết với 5 người đàn ông Việt Nam (là thực tập sinh và du học sinh) để thực hiện một vụ trộm nhà riêng để lấy đi 2110 man tiền mặt, 8000 đô la và khoảng 100 trang sức, đồ vật kim loại quý. Sau khi tới Nhật, 6 kẻ này biết tới nhau qua SNS. Trong số 5 kẻ còn lại, kẻ cầm đầu là một người đàn ông Việt Nam 36 tuổi hiện đã trở về nước.

#iSenpaiNews.
Theo Yahoo!News
Nguồn: https://headlines.yahoo.co.jp/hl…

Trả lời