Nhóm tuổi 30 là những người cô độc nhất ở Nhật

Đăng ngày 12/04/2022 bởi iSenpai

Cuối tuần trước, chính phủ Nhật đã công bố kết quả khảo sát về vấn đề “cô đơn – cô độc” đang dần trở nên nghiêm trọng hơn trong xã hội Nhật khi dịch Covid lây lan. Cảm giác cô đơn cũng được coi là một nguyên nhân chủ yếu dẫn tới trầm cảm và tự sát. Kết quả cho thấy thì có 4,5% người được khảo sát luôn cảm thấy mình trong trạng thái “cô độc”. Nhóm tuổi 30 có tỷ lệ người thường xuyên mang trạng thái “cô độc” cao nhất với 7,9%.

Ngoài ra có 7,7% người ở tuổi 20 được khảo sát cũng trả lời mình thường xuyên ở trong trạng thải cô độc. Tỷ lệ này là 5,6% ở độ tuổi 40 và 4,9% ở độ tuổi 50. Lứa tuổi cảm thấy ít cô độc nhất là 70 với 1,8%.

Theo giới tính, số nam giới cảm thấy cô độc chiếm 4,9% và còn với nữ giới là 4,1%. Chiếm đa số trong những người thường xuyên cảm thấy cô độc là những người thất nghiệp hoặc nhân viên phái cử. Những người gặp vấn đề về sức khỏe thể chất hay tinh thần cũng có cảm giác cô độc thường trực nhiều hơn. Ngoài ra tỷ lệ người cảm thấy cô độc cũng tỷ lệ nghịch với mức thu nhập của gia đình. 

Ở chiều ngược lại thì có 38,9% người hầu như không cảm thấy cô đơn và có 23,7% hoàn toàn không thấy mình cô đơn. Khảo sát này được tiến hành từ tháng 12 năm ngoái tới tháng 1 năm nay với 11,867 người tham gia trả lời.

Theo Mainichi, ANN News

 

Trả lời