Nhức nhối nạn cờ bạc của người Việt ở Nhật

Đăng ngày 23/10/2021 bởi iSenpai

Mới đây một phóng sự của Yomiuri Shinbun thực hiện đã cho thấy một mặt tối trong cộng đồng người Việt ở Nhật khi số vụ bắt cóc, giam giữ người Việt ở Nhật để đòi nợ hoặc tiền chuộc tăng nhanh trong thời kỳ Covid. Tệ nạn cờ bạc do người Việt tổ chức đã gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh cộng đồng.

Hồi tháng 5 năm nay, cảnh sát Aichi đã phát hiện 6 người đàn ông Việt Nam bị xích trong một căn hộ ở Ichinomiya. Theo lời khai của họ thì những người này đang mắc nợ từ một đường dây cờ bạc do những người Việt Nam khác tổ chức và đang bị bắt làm con tin chờ người thân ở quê nhà trả nợ giúp.

Cảnh sát Aichi sau đó đã tiến hành điều tra sâu hơn về vụ án này và bắt giữ 8 người Việt Nam liên quan. Ngày 12/10, toà án Nagoya đã tuyên án 3 bị cáo phạm tội giam giữ người trái phép cùng các tội danh khác.

Tuy nhiên đây không phải là một trường hợp cá biệt. Trong 9 tháng đầu năm 2021, đã có ít nhất 42 người Việt Nam bị bắt vì cáo buộc bắc cóc đồng hương để đòi tiền chuộc hoặc đòi nợ. Theo hồ sơ từ cảnh sát Nhật thì không có những trường hợp tương tự xảy ra trong 10 năm từ 2009 tới 2019. Những vụ án cờ bạc bắt đầu xuất hiện từ năm 2020 khi dịch Covid bùng phát.

Hồi tháng 1, 6 người Việt ở Shizuoka bị bắt vì bắc cóc và đòi tiền chuộc 2,5 triệu yên một thực tập sinh đồng hương. Tháng 6/2021. 12 người Việt ở Hiroshima bị bắt khi tống tiền một người Việt khác số tiền 31 vạn yên.

Trước đó vào tháng 12 năm 2020, NHK cũng đã tiến hành một phóng sự về tệ nạn xóc đĩa của người Việt ở Nagoya sau khi vụ việc một người đàn ông Việt Nam đã bị bắt ở Osaka vì trừng phạt một con bạc bằng cách cắt ngón tay hồi tháng 10 cùng năm đã gây xôn xao dư luận Nhật.

Một thực tập sinh đã trả lời phỏng vấn của NHK cho biết do không có thu nhập bởi Covid nên anh ta đã bị lôi kéo vào các sới bạc thông quan mạng xã hội và sa lầy vào nợ nần. Về nhóm tổ chức đánh bạc, thanh niên này cho biết : “Nhóm hoạt động như một tổ chức mafia, thực hiện nhiều hình thức phạm tội khác nhau, và thu về rất nhiều tiền thông qua việc làm trung gian cho những hoạt động như rửa tiền,…”.

Những hoạt động cờ bạc trái phép cũng như hệ luỵ như hiện tượng bắt cóc đòi tiền chuộc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự tha hoá của một bộ phận người Việt Nam ở Nhật. Nhiều nhà hoạt động xã hội cho rằng cần có các biện pháp hỗ trợ cho những người Việt thất nghiệp hoặc mất chỗ ở do ảnh hưởng từ dịch Covid.

Theo Yomiruri, NHK

Trả lời