Những địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp phần VIII: khu vực Hokuriku

Đăng ngày 03/03/2015 bởi Milkyway Vu

Các bạn ở Ishikawa, Toyama và Fukui tham khảo các địa điểm ngắm hoa anh đào sau nhé.

1. Kenrokuen (Kanazawa)

– Là một trong 3 vườn Nhật nổi tiếng nhất, có khoảng 420 cây hoa anh đào.
– Là một trong 100 điểm ngắm hoa anh đào được bình chọn nhiều nhất nước Nhật.
– Có lễ hội hoa anh đào (sakura matsuri)
– Có thể ngắm sakura được chiếu sáng vào buổi tối.
Phí vào cửa : Trong một tuần hoa nở vé vào cửa sẽ được miễn phí (thời gian miễn phí sẽ được thông báo tùy vào thời điểm nở hoa hàng năm)
Phí thông thường : 310 yên (người lớn), 100 yên (trẻ em)
Đi lại: Từ ga Kanazawa (JR) bắt bus của Hokurikutetsudou tuyến đi Toubushako, xuống ở Kenrokuenshita, từ đó đi bộ khoảng 3 phút.

Thông tin chi tiết bằng tiếng Nhật tại đây

2. Kumagawakahan (Kaga)

– Dọc bờ sông Kumagawa có khoảng hơn 200 cây hoa anh đào.
– Vào mùa hoa anh đào người dân ở đây vẫn thường tổ chức lễ hội hoa anh đào.

Phí : miễn phí
Ga gần nhất: Từ ga JR Daishoji đi bộ khoảng 10 phút
Thông tin sự kiện tại đây

3. Công viên Matsukawa (Toyama)


Cũng là một trong 100 điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất Nhật, lại nằm ngay trong thành phố Toyama, công viên Matsukawa nổi tiếng với 500 cây hoa anh đào. Trong đó có một số cây được trồng từ năm 1934 (năm Chiêu Hòa thứ 9). Đặc biệt vào thời điểm ngắm hoa anh đào, có thể đồng thời được trải nghiệm lễ diễu hành được tổ chức hàng năm tại Toyama. Lễ diễu hành này được tổ chức hàng năm kể từ năm 1955.
– Ga gần nhất: Toyama
– Phí vào cửa  : miễn phí
– Lễ hội Sakura Matsuri được tổ chức vào 3-5/4/2015
Thông tin chi tiết ngắm hoa anh đào năm nay tại đây

4. Công viên thành cổ Takaoka (Toyama)
Với 1800 cây hoa anh đào, công viên thành cổ cũng là một điểm không thể bỏ lỡ. Bật mí thêm, công viên thành cổ Takaoka cũng nằm trong số 100 điểm ngắm hoa anh đào toàn nước Nhật.
Ngoài ra thời điểm hoa anh đào nở, có thể ngắm chiểu đèn hoa anh đào và cả lễ hội hoa anh đào nữa. Thời điểm này, sẽ có 800 đèn lồng được treo, và có khoảng 20 quán ăn ven đường. Mới nghĩ đến đây thôi đã thấy không khí lễ hội rạo rực rồi.

P160001

– Lễ hội hoa anh đào và thời gian chiếu đèn hoa anh đào năm nay từ 1-19/4
– Ga gần nhất :Từ ga Takaoka đi bộ 15 phút
– Phí vào cửa : miễn phí.
Thông tin chi tiết ngắm hoa anh đào năm nay tại đây

5.  Sông Asuwagawa –Công viên Asuwayama (Fukui)

P180003

Fukui chắc là địa danh mọi người ít biết đến nhất. Vì vốn dĩ Fukui nổi tiếng vì “không có đặc sản gì nổi tiếng”. Thế nhưng đến mùa hoa anh đào, dọc sông Asuwagawa và công viên Asuwayama của Fukui lại cực nổi tiếng vì 3500 cây hoa anh đào nở trong công viên đấy.  Tính riêng dọc sông Asukagawa có khoảng 600 cây hoa anh đào. Công viên này cũng nằm trong top 100 điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất Nhật. Năm nay, lễ hội Sakura tỉnh Fukui lần thứ 30 sẽ được tổ chức tại đây. Ngoài ra, bạn nào mê ngắm hoa anh đào buổi tối cũng có thể nán lại xem chiếu đèn hoa anh đào tại đây.
– Đi lại: đi bộ 10 phút có thể đến được sông Asuwagawa, 20 phút có thể đến công viên Asuwagawa từ ga JR Fukui.
– Phí : miễn phí
– Lễ hội hoa anh đào và thời gian light up năm nay: 1-30/4
Tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Milkyway Vũ (http://milkywaybs07.blogspot.jp/)

Trả lời