Những địa điểm tuyệt vời để ngắm bình minh tại Xứ sở mặt trời mọc

Đăng ngày 30/12/2021 bởi iSenpai

Nằm ở cực Đông của châu Á, Nhật Bản được coi là đất nước đầu tiên có thể nhìn thấy mặt trời mọc. Truyền thuyết cũng kể rằng chính nữ thần Amaterasu vị thần của mặt trời và vũ trụ đã tạo ra Nhật Bản. Kể từ đó nơi đây được gắn liền với mỹ danh “Xứ sở mặt trời mọc”.

Đài thiên văn Choshi Hill

Đúng như tên gọi của nó “Chikyu no Maruku Mieru Oka Tenbokan” đây chính là nơi mà du khách có thể chiêm ngưỡng độ cong của Trái đất nhờ vào bức tranh toàn cảnh đại dương. Không những thế bạn còn có thể thưởng thức điệu nhảy sư tử vui nhộn “hatsu uchi” vào lúc 8h sáng khi mà những ánh bình minh đầu tiên bắt đầu ló rạng.
Chi tiết: http://www.choshikanko.com/tenbokan/

Núi Takao

Ngọn núi với chiều cao khiêm tốn 599m là một pháo đài thiên nhiên mà bạn có thể dễ dàng chinh phục. Đến đây du khách vừa có thể ngắm nhìn khung cảnh mặt trời mọc phía Tokyo vừa có thể thưởng lãm bức tranh núi Phú Sĩ nhuộm hồng ở phía Tây. Nơi đây cũng là địa điểm thực hiện các nghi lễ đón chào năm mới, trong đó phải kể đến Geikosai – lễ hội mà người Nhật chào đón năm mới theo phong cách rất riêng qua âm thanh của “horagai” là âm thanh của những chiếc kèn làm từ vỏ ốc tù và. Nếu bạn là người yêu thích leo núi thì đừng nên bỏ lỡ cơ hội này nhé.
Cách đi: Từ ga Shinjuku tới Takaosanguchi (1 giờ – 390yên). Sau đó đi bộ lên núi (1h50 phút) hoặc đi cáp treo (950yên hai chiều).

Tháp Tokyo Tokyo Tower

Sở hữu Main Deck cao 150m và Top Deck cao 240m. Với chiều cao là lợi thế, đây chắc hẳn sẽ là một địa điểm lý tưởng để bạn tận hưởng cảnh bình minh từ khu vực đô thị ven biển Tokyo nơi có những tòa nhà cao chọc trời.
Cách đi: Từ ga Otemachi đến ga Onarimon (180 yên – 23phút). Sau đó đi bộ 6 phút.
Chi tiết: https://www.tokyotower.co.jp/

Công viên Kasai Rinkai

Công viên được xây dựng từ năm 1989 tại phường Edogawa là công viên lớn thứ hai của Tokyo. Nơi có những khu vui chơi nổi tiếng như Thủy cung TokyoSealife hay vòng đu quay kim cương và hoa Ferris. Một điểm đến thú vị cho những ai yêu thích những màn biểu diễn ánh sáng màu sắc trong đêm giao thừa và muốn ngóng đợi để chứng kiến tận mắt khoảnh khắc bình minh tuyệt vời đầu tiên của năm mới.
Cách đi: Từ ga Tokyo đi tuyến JR Keiyo đến ga Kasai Rinkai Koen (220 yên – 13 phút). Miễn phí vào cửa.

Trả lời