Những hội chợ Giáng sinh nhộn nhịp tại Tokyo 2021

Đăng ngày 07/12/2021 bởi iSenpai

Từ giữa tháng 11, một số hội chợ Giáng sinh đã bắt đầu mở cửa đón khách. Các khu chợ trên khắp Tokyo được trang trí với ánh sáng lấp lánh, những cây thông lớn được đặt giữa những quầy hàng đa dạng hàng hóa, từ đồ ăn thức uống đến những món đồ trang trí dịp Giáng sinh. Dưới đây là một số hội chợ Giáng sinh thú vị tại một số địa điểm của Tokyo vào mùa đông này. 

  1. Roppongi Hills

ROPPONGI HILLS CHRISTMAS 2021|六本木ヒルズクリスマス 2021

Kỷ niệm năm thứ 15 hoạt động, chợ Giáng sinh lâu đời nhất Tokyo năm nay được tổ chức tại Quảng trường Oyane của Roppongi Hills, được tạo dựng theo phong cách của một trong những chợ Giáng sinh lớn nhất trên thế giới tại Stuttgart, Đức. Đến đây, bạn có thể tham quan và thưởng thức các loại thực phẩm, đồ uống Giáng sinh truyền thống của Đức và hơn 1.500 sản phẩm thủ công Giáng sinh được bày bán.

Cùng với bầu không khí Giáng sinh vui vẻ trong chợ, bạn còn có cơ hội tận hưởng không gian illumination lãng mạn nổi tiếng tại Roppongi Hills, diễn ra cùng thời điểm. 

Thời gian: 27 tháng 11 đến 25 tháng 12

  1. Công viên Hibiya

Tokyo Christmas Market | Hibiya Park | 

Chợ Giáng sinh Tokyo với phong cách châu Âu cổ điển được tổ chức lần đầu vào năm 2015, sẽ tiếp tục được tổ chức tại công viên Hibiya vào năm nay.  Đây cũng là một trong những chợ Giáng sinh lớn nhất ở Tokyo với một số lượng lớn các túp lều nhỏ bán thực phẩm, thức uống và đồ trang trí Giáng sinh truyền thống đến từ 16 nhà hàng và 11 cửa hàng kinh doanh hàng hóa các loại. Bên cạnh đó, tại khuôn viên chợ cũng có các sự kiện hoạt động đặc biệt cùng những buổi biểu diễn âm nhạc giải trí, từ rock and roll đến cổ điển, đem lại niềm vui cho du khách đến tham dự. 

Với tình hình dịch bệnh, hội chợ sẽ có những quy định về số lượng khách tham gia và thời lượng tham quan tối đa dành cho du khách. Đồng thời, cũng thực hiện dịch vụ tham quan online với mức giá chỉ 300 yên, một buổi tham quan hội chợ online cũng có vẻ thú vị chứ nhỉ?

Thời gian: 10 đến 25 tháng 12

Giờ: 11:00 ~ 22:00

  1. Yebisu Garden Place

Yebisu Garden Place Christmas Marche |

Yebisu Garden Place được biết đến như một trong những địa điểm ngắm illumination mùa đông tốt nhất ở Tokyo, nơi trưng bày đèn chùm Baccarat lớn nhất thế giới cùng một cây Giáng sinh lớn 10m và hơn 100.000 đèn LED. Mùa đông này, chợ Giáng sinh theo phong cách Pháp “Christmas Marché” cũng sẽ được tổ chức tại địa điểm này với những gian hàng được tạo hình theo những túp lều trên núi. Các gian hàng cung cấp đa dạng từ các loại đồ ăn vặt hay các món ăn thông thường, đồ uống nóng đến các mặt hàng trang trí thủ công hay sản phẩm đặc trưng của Pháp.  Nơi này rất được khuyến khích cho các cặp đôi nhờ vào bầu không khí lãng mạn và ấm áp. 

Ngày: 2 tháng 11 đến 25 tháng 12

Giờ: 12:00 ~ 20:00

  1. Tokyo Skytree

Tokyo Skytree Town Christmas sẽ tổ chức một sự kiện Giáng sinh đặc biệt từ đầu tháng 11 đến cuối tháng 12. Sự kiện này bao gồm lễ hội ánh sáng với hơn 500.000 đèn tạo hình cây Giáng sinh cùng hình một ngọn nến. Gần khu vực tháp sẽ có một chợ Giáng sinh, nơi bạn có thể thưởng thức các loại bia và đồ ăn nhẹ của Đức trong khi thưởng thức màn trình diễn ánh sáng hay đi dạo tham quan mua sắm đồ trang trí Giáng sinh, xem biểu diễn acapella và tham gia các hoạt động vui chơi. 

Ngày: 1 tháng 11 đến 25 tháng 12

  1. Nhà kho gạch đỏ Yokohama

Yokohama Red Brick Warehouse Christmas Market | 

Dù không hoàn toàn ở Tokyo, nhưng Yokohama là thành phố lân cận, nơi bạn có thể dễ dàng di chuyển trong vòng 30 phút từ trung tâm Tokyo. Chợ Giáng sinh Yokohama đã trở thành một trong những chợ lớn nhất và phổ biến nhất của loại hình này ở Nhật Bản, thu hút hàng chục ngàn du khách mỗi năm. 

Lấy cảm hứng từ khu chợ nổi tiếng ở thành phố Nuremberg của Đức, nơi này có một loạt các quầy hàng bán đồ trang trí Giáng sinh, cũng như các món ăn lễ hội như schnitzel, xúc xích, bánh stollen và glühwein. Tại đây, bạn sẽ được tận hưởng hai không gian với chủ đề khác biệt, “Thịt và vang nóng Mulled wine của Đức” tại khu vực chính của sự kiện và thưởng thức “Hải sản cùng champagne” tại công viên gạch đỏ. 

Ngoài ra, một khu vực outdoor lounge tại tầng một của Kho số 2 trình diễn nhạc live của nghệ sĩ saxophone Kensuke Nakamura vào tối ngày 4/12, cũng như các sự kiện DJ vào ngày 11 và 18/12.

Thời gian: 26 tháng 11 đến 25 tháng 12

Giờ: 11:00 ~ 21:00

Theo JW Magazine

Trả lời