Những loại hoa mùa xuân xinh đẹp ở Nhật 

Đăng ngày 03/05/2022 bởi iSenpai

Mùa xuân ở Nhật Bản có lẽ là một trong những mùa được mong đợi nhất. Trên khắp đất nước, thời tiết trở nên ấm áp hơn và mọi người tụ tập tham gia những buổi hanami để ngắm nhìn vẻ đẹp vượt thời gian của sakura. Tuy nhiên, hoa anh đào không phải là loài hoa duy nhất tỏa sắc lộng lẫy khi mùa xuân về. Nếu bạn đang tìm kiếm một loài hoa mới cho khu vườn của bản thân thì có thể tham khảo những loài hoa dưới đây: 

  1. Hoa đậu ngọt – Sweet pea

Được biết đến như là hoa của tháng tư, hoa đậu ngọt với tông màu pastel tinh tế (suiito pii, スイートピー) là một phần không thể thiếu của những loại hoa xuân được bán trong các cửa hàng hoa trên khắp đất nước. Bên cạnh vẻ rực rỡ và tươi đẹp tựa mùa xuân, loài hoa này cũng mang theo hương thơm ngọt ngào đáng yêu làm tăng thêm sự quyến rũ cho căn nhà của bạn. Dù trước đây loài hoa đậu ngọt đỏ hiếm khi được bán trong các cửa hàng hoa thì ca khúc hit năm 1982 của Matsuda Seiko Akai – ” Sweet Pea” đã dẫn đến sự yêu thích của công chúng với loài hoa này đến tận ngày nay.

Hoa đậu ngọt nở từ tháng 4 đến tháng 5 ở khu Tokyo và cây con bắt đầu có sẵn tại các trung tâm mua sắm từ tháng 1. Ngoài ra, nếu bạn trồng từ hạt giống, bạn có thể ngâm hạt lớn trong nước suốt 12-24 giờ trước khi trồng để có kết quả tốt hơn. Như với hầu hết các loài hoa mùa xuân, bạn nên trồng cây sớm từ khoảng tháng 9 hoặc tháng 10. Còn nếu bạn có kế hoạch trồng chúng dưới dạng cây giống thì hãy chuẩn bị lưới, hàng rào hoặc lưới mắt cáo để loài cây leo này có thể phát triển một cách tốt nhất. 

  1. Hoa mao lương Ba Tư – Persian buttercup

Mặc dù là một phần của gia đình hoa mao lương khiêm tốn,  mao lương Ba Tư (ranankyurasu, ラナンキュラス) lại đem đến vẻ đẹp tuyệt vời và phô trương cho khu vườn mùa xuân của bạn. Với các lớp cánh hoa xếp chồng tinh tế cùng thân cây ít nhánh, những bông hoa này là nét điểm tuyệt đẹp trong một bó hoa, trên ban công hay khi nở rộ trong sân của bạn. Loài hoa này rực rỡ với các màu sắc của cầu vồng và nở liên tục suốt sáu tuần.

Khi trồng từ củ giống, hãy chắc chắn bạn đã ngâm củ trong nước trong một giờ đầu tiên. Bạn nên trồng vào tháng 9 hoặc tháng 10  và đảm bảo cây có đủ ánh sáng mặt trời, hoặc bạn cũng có thể tìm cây con vào cuối mùa đông để cây nở hoa vào đúng đầu mùa xuân tháng 3 và tháng 4. Loài hoa thân thiện này có thể phát triển tốt trong cả đất lẫn chậu cây trồng, nhưng hãy đảm bảo cây không hấp thụ quá nhiều nước. Cát hay một chiếc chậu thoát nước tốt là môi trường tuyệt vời cho loài hoa xinh đẹp này.

  1. Hoa mộc qua – Flowering quince

Hoa mộc qua (boke, ボケ) nở rộ vào tháng Ba. Với những bông hoa nhỏ đáng yêu và đầy màu sắc, loài hoa này hiện diện ở hầu hết cửa hàng hoa trên toàn quốc vào mùa xuân. Với hoa màu đỏ, trắng, cam hoặc hồng và tán lá màu xanh đậm, mộc qua là một thành viên của gia đình hoa hồng. Trên thực tế, loài hoa có nguồn gốc từ châu Á này là một trong những loài cây cảnh lâu đời nhất thế giới.

Sinh trưởng được cả trong lòng đất lẫn trong chậu, mộc qua Nhật Bản là loài cây có sức sống mạnh mẽ –  rất thích hợp cho những người mới bắt đầu trồng cây. Chúng thích ánh nắng mặt trời và thích hợp với hầu hết các loại đất miễn là không quá ẩm ướt. Mộc qua nở hoa và đơm quả trong khoảng 10-14 ngày vào tháng 3, tháng 4 hoặc tháng 5 tùy thuộc vào giống. Quả tuy không được ngon nhưng cũng thường được dùng làm mứt, rượu, và có chứa rất nhiều vitamin C.

  1. Hoa tử đằng – Wisteria

Thay vì khung cảnh rực rỡ trên đất như những loài khác thì hoa tử đằng (Fuji, 藤) đem lại một vùng hoa rũ tuyệt đẹp, tạo nên một phông nền rực rỡ cho những bức ảnh mùa xuân của bạn. Có nguồn gốc từ Nhật Bản, tử đằng nở rộ từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5, thu hút đám đông vì vẻ rực rỡ và mùi hương dễ chịu. Thật vậy, tử đằng được biết đến với mùi thơm ngọt ngào tươi mát độc đáo thường tương phản với hương thơm mạnh mẽ của huệ hay nhài tây. Đừng bỏ lỡ những khung cảnh rừng hoa tuyệt đẹp này trong những khu vườn tử đằng trên khắp đất nước, như Lễ hội Fujinohana Monogatari Ofuji tại Công viên hoa Ashikaga của Tochigi hoặc Vườn Hoa tử đằng Kawachi ở Kitakyushu.

Hoa tử đằng có thể được trồng trong chậu cũng như trong vườn, miễn là thân cây mạnh mẽ và luôn được chăm sóc cẩn thận. Đây là một loại cây mà bạn sẽ muốn mua sẵn thay vì bắt đầu từ hạt giống vì nó cần đến khoảng bốn năm tuổi để bắt đầu ra hoa. Nếu trồng hoa, hãy chắc chắn tạo đủ không gian cho sự phát triển của cây, đảm bảo cây hấp thụ đủ ánh sáng cần thiết và cung cấp đủ nước cũng như phân bón. Vì các gốc rễ trên hoa tử đằng phát triển rất nhanh, bạn cũng sẽ phải cắt tỉa rễ thường xuyên để giữ cây trong chậu. 

  1. Đỗ quyên – Azalea

Được yêu thích ở Nhật Bản từ thời cổ đại, tsutsuji (つつじ) là một loài đỗ quyên bản địa của Nhật Bản. Với những bông hoa rực rỡ và tán lá tỏa tròn , loài cây bụi này nở rộ vào tháng 4 và tháng 5. Với một loạt các màu sắc như hồng, tím, cam, đỏ và trắng, hoa đỗ quyên thường nở rộ và bao phủ toàn bộ thân cây. Khi nhiều cây bụi này được nhóm lại với nhau, chúng tạo thành một khung cảnh ấn tượng. Bạn có thể ghé qua Rikugien ở phường Bunkyo của Tokyo vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 để chiêm ngưỡng khung cảnh rực rỡ của hơn 1000 cây đỗ quyên.

Trong khi ở nước ngoài, nhiều loại đỗ quyên được trồng trong vườn chứ không phải trong chậu, thì đỗ quyên Nhật Bản có thể phát triển tốt cả trong chậu lẫn trong lòng đất. Thời gian tốt nhất trong năm để trồng đỗ quyên là vào mùa xuân, tốt nhất là ở một nơi mát mẻ, bóng râm nhẹ. Chúng cần một lượng ánh sáng mặt trời hợp lý để tránh thiếu sáng, nhưng mặt trời quá chói cũng có thể đốt cháy lá của chúng. Đỗ quyên có rễ nông, vì vậy loài cây này cũng phát triển tốt nhất trong điều kiện đất thoát nước tốt và có thể được trồng cùng với các cây ưa môi trường khác như cây lá kim. Tưới nước đủ cho cây, đặc biệt là khi chúng đang trong thời kỳ nở rộ.

Theo Savvy Tokyo, Japan Cheapo

Trả lời