Những lựa chọn thay thế cho Café thú cưng

Đăng ngày 02/03/2018 bởi iSenpai

Cà phê cùng những chú mèo xinh xắn. Hàng tá ảnh trên cả đẹp để khoe lên Instagram. Cơ hội được tiếp xúc với điều gì khác những cái chạm phải tay những người đi làm trên những chuyến tàu điện chật kín. Không có gì ngạc nhiên khi café thú cưng trở thành trào lưu nhanh chóng ở Tokyo. Quán café mèo đầu tiên xuất hiện vào đâu đó năm 2004, khởi đầu trào lưu café thú cưng với các kiểu từ cún tới cú, rồi nhím, dê, chồn đất, thằn lằn và vân vân. Có cả quán bar chim cánh cụt và mấy quán nuôi rắn. Bạn có thể tận hưởng đồ uống của mình với mấy người bạn mà không phải là người này dưới ánh nắng rực rỡ. Nhưng không hẳn tất cả chủ quán đều tử tế đối với những nhân viên lông mượt này. Trên thực tế đôi khi còn là tàn ác nữa.

animal cafe in tokyo

Khách hàng của những quán café thú cưng ở Tokyo nói riêng và toàn Nhật Bản nói chung thường không phải kiểu người ngược đãi động vật. Hầu như mọi người thường ghé qua nhấp chút cà phê và ôm ấp những con vật dễ thương này vì họ yêu chúng, ai mà lại không thích thưởng thức 1 ly latte trong khi gãi đầu cho mấy con mèo nhỏ xinh xắn và ngắm những bàn chân hạt đậu nhỏ xinh chứ?

animal cafes in tokyo

Có nhiều người thích nuôi thú cưng nhưng không thể vì những qui định của khu căn hộ tại Tokyo. Vậy nên lập luận rằng các quán café mèo và những quán kiểu thế lấp đầy nhu cầu tiếp xúc với thú cưng trong thành phố đông đúc nhưng cô đơn như Tokyo này. Nhưng không may rằng, đối với những quán café thú cưng, chi phí cho những con vật này là rất rất rất đắt đỏ. Mọi người thường bị sốc khi biết những hành động xảy đến với những người bạn nhỏ đáng yêu này, đôi khi là cả sự ngược đãi. Những hành động cưng nựng không đúng cách, những mánh ma lanh láu cá, nơi ở chật chội và thiếu sự chăm sóc thú y (như không được xịt thuốc và vệ sinh), bị nhốt, những stress thường xuyên và sự ép buộc thay đổi nhịp sinh học giấc ngủ. Một vài quán café đã bị buộc ngưng hoạt động vì vi phạm luật bảo vệ động vật. Quán café cú được xem là tệ nhất trong số những loại hình café thú cưng, đã gây nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ trong cộng đồng những người bảo vệ quyền lợi động vật. Có cả điều luật qui định về nguồn gốc thú nuôi và nơi chúng sẽ được gửi tới nếu quán café đóng cửa.

Sự thật là vẫn có những quán café thú cưng ở Tokyo thực sự quan tâm tới chúng và đối xử tử tế với chúng. Nhưng những quán khác thì không! Vì sao chúng mình lại nói về điều này? Vì café thú cưng gần như trở thành từ khóa tìm kiếm nhiều nhất về những thứ mà bạn phải làm và thấy ở thành phố hoa lệ này, chủ sau Tokyo Skytree. Vậy nên chúng mình xin mạn phép đưa ra những lựa chọn khác nếu bạn muốn tận hưởng khoảng thời gian gần gũi với những con thú xinh đẹp này.

black cat

Những lựa chọn thay thế cho café thú cưng tại Tokyo

Café Lua ở Machida

Có thể bạn muốn tiết kiệm nhưng khi đã thích thì phải nhích đúng không? Café Lua rất khác biệt vì lũ miu và cún ở đây đều được cứu và tìm được một ngôi nhà mới tại đây. Nếu bạn ở lâu dài tại Nhật có thể bạn sẽ muốn cân nhắc đưa một “cục bông” này về nhà nuôi. Còn nếu không thể, bạn vẫn có thể tới đây nhấm nháp vài ngụm café và đảm bảo những đồng tiền của bạn sẽ được sử dụng để nuôi dưỡng và tẩm bổ các bé. Còn nếu bạn đang nuôi 1 bé rồi, bạn có thể mang bé tới cùng để uống vì quán có thực đơn đặc biệt cho những chú cún. Còn nếu bạn muốn tỉa lông hay các dịch vụ chăm sóc thú cưng khác thì tại đây cũng có đầy đủ. Một nơi tuyệt vời.
Trang chủ: http://inunekolua.com/

Quán café mèo ngoài trời tại Ikebukuro

Đây không phải là 1 quán café truyền thống nhưng bạn có thể ngắm nhìn lũ mèo thong thả thư thái tự do giữa thành phố ồn ào. Công viên trung tâm Higashi Ikebukuro, chỉ 1 bến xe từ Sunshine City, là một không gian mở với ghế dài và các loại thú. Một vài con có vẻ là bị bỏ rơi (bởi vài người chủ kém cỏi), một số thì từ khi sinh ra đã ở tại đó. Một vài người hay tới cho chúng ăn, và lũ mèo được để tự do thích làm gì thì làm trong những hoạt động và giờ giấc thường nhật của chúng. Nếu may mắn bạn có thể sờ vuốt chúng nhưng nhớ phải rửa tay sau đấy nhé.

Sau khi vui chơi nhìn ngắm thỏa thích lũ mèo, có lẽ bạn sẽ suy nghĩ cân nhắc quyên góp một chút gì (thời gian hoặc tiền bạc) cho Mạng lưới Mèo Nhật Bản hoặc Tổ chức cứu trợ Động vật Kansai để giúp càng nhiều càng tốt những chú chó mèo có đủ thức ăn, có chỗ ở, được chăm sóc và sống vui vẻ. Hãy thử đóng góp chút gì đó nếu bạn có khả năng nhé.

cat park ikebukuro

Đảo thỏ (Okunoshima)

Nếu bạn ở gần Hiroshima, bạn có thể ghé qua địa điểm lạ lùng này. Okunoshima là nơi cư trú của hàng trăm chú thỏ mà bạn có thể tha hồ ố á vuốt ve và cho chúng ăn khi chúng nhảy vòng quanh chân bạn. Có vài giả thuyết về việc vì sao những sinh vật lông xù này lại sinh sôi nảy nở nhiều thế trên đảo này, với một bảo tàng nho nhỏ cũng dị thường gợi nhắc về 1 lịch sử u ám của hòn đảo. Nhưng bạn sẽ cảm thấy vui vẻ khi biết lũ thỏ trên đảo đều được bảo vệ nên bạn có thể tha hồ chơi đùa tung tăng với chúng.

rabbit island japan

Đảo mèo (Ainoshima)

Có nhiều hơn 1 đảo mèo ở Nhật, nhưng chúng mình xin phép nhắc tới Ainoshima và cũng đã có 1 bài viết chi tiết về hòn đảo nằm ở Fukuoka này. Một chuyến đi tới hòn đảo nhỏ xíu nhưng đầy những người bạn lông tơ mượt mà, chúng sẽ quanh quẩn đón khách tới thăm bằng cách chờ đợi ở khu cảng để chờ được cho ăn ngon lành no nê. Mặc dù nghe có vẻ sáng lóa mọi mặt, thực tế thì không được lý tưởng như vậy vì cuộc sống hoang dã sẽ khá khó khăn, vậy nên những hoạt động triệt sản cùng với những chăm sóc thú ý sẽ tốt hơn cho chúng. Vậy nên, một lần nữa, hãy cân nhắc quyên góp) cho Mạng lưới Mèo Nhật Bản hoặc Tổ chức cứu trợ Động vật Kansai để giúp càng nhiều càng tốt những chú chó mèo có đủ thức ăn, có chỗ ở, được chăm sóc và sống vui vẻ.

Cat island Japan

Khỉ tuyết ở Jigokudani

Một khung cảnh suối nước nóng nổi tiếng tại Nhật, bạn có thể dành 1 ngày để đi thăm Công viên Khỉ tuyết Jigokudani tại Nagano. Tại đây bạn có thể thấy những con khỉ hoang ngâm mình trong làn nước nóng thiên nhiên và chụp lấy vài tấm hình hay ho để khoe mẽ với bạn bè cho chúng nó ghen tức chơi. Không có chuồng hay lồng gì ở đây, lũ khỉ đến và đi khi chúng thích. Nếu muốn tắm chung hoặc tới gần chúng, bạn có thể thuê phòng tại 1 lữ quán Nhật truyền thống gần đó.

Nếu bạn thích lũ khỉ ngộ nghĩnh, bạn có thể tham khảo thêm 2 địa điểm là công viên Takasakiyama tại Oita và công viên Iwatayama tại Kyoto. Tại cả 2 nơi này bạn đều có thể ngắm lũ khỉ hoàn toàn tự nhiên sống cuộc sống của chúng. Ở Iwatayama (nằm trong Arashiyama), khách tới thăm sẽ bị yêu cầu đi vào trong 1 cái lồng lớn và có thể cho lũ khỉ ăn những loại snack tốt cho chúng. Và tất nhiên, lũ khỉ luôn được tự do ngoài thiên nhiên, bạn sẽ có một trải nghiệm thực sự độc nhất vô nhị.

jigokudani snow monkeys

Những con hươu biết cúi đầu ở Nara

Nếu bạn ở khu vực Kansai, việc đi 1 chuyến tới vùng đất chùa chiền Nara và ngắm những chú nai huyền thoại của vùng đất này là điều nằm trong danh sách những việc phải làm. Một đàn khoảng hơn 1200 con được sống trong khu vực bảo tồn của Công viên Nara. Chúng dành hàng giờ mỗi ngày nhai những chiếc bánh giống như bánh quy giòn dành riêng cho hươu (được bán dọc khắp xung quanh khu vực công viên), cúi đầu chào du khách và nhẩn nha dạo ngoài mấy cửa hàng đồ lưu niệm. Công viên này thực sự là thay thế tuyệt hảo cho những quán café thú cưng.

Deer at Nandaimon, Nara

Chăm sóc thú nuôi ở Tokyo

Những khách tới thăm Tokyo đủ lâu hoặc ở lại đây 1 thời gian có thể bỏ qua những quán café thú cưng mà thay vào đó có thể mượn tạm thú cưng nhà người khác (đôi khi có thể mượn cả nhà luôn). Trang Facebook Housesitting and Petsitting Japan là một nhóm khá tuyệt nơi những người chủ tìm người tới chăm cho những chú thú cưng bông xù của mình ít lâu khi họ có việc phải vắng nhà. Nếu bạn hỏi xin gia nhập một cách thực lòng và tử tế, admin sẽ cho bạn gia nhập nhóm.

Theo Japan Cheapo
Dịch: Týt

 

Trả lời