Những món ăn lấy may ở Nhật

Đăng ngày 05/12/2021 bởi iSenpai

1. Tảo bẹ Konbu

Tảo bẹ (Konbu) có cách phát âm gần giống với Yorokobu- nghĩa là vui mừng. Không chỉ trong các dịp thi cử, tảo bẹ còn được dùng trong các dịp như Tết hay tiệc mừng. Ngoài ra tảo bẹ còn là một thực phẩm rất giàu chất xơ và có giá trị dinh dưỡng cao.

2. Ngó sen Renkon

Những củ ngó sen có các lỗ nên người Nhật cho rằng khi ăn ngó sen thì mọi việc đều thông suốt, có thể nhìn thấu chuyện trước mắt. Ngoài ra, ngó sen còn có tác dụng nâng cao sức đề kháng là món ăn cực kỳ phù hợp với những sĩ tử đang phải gặp nhiều áp lực nên dễ dẫn đến sức đề kháng bị suy giảm.

3. Đậu bắp

Những quả đậu bắp khi cắt ra sẽ có hình ngũ giác, cách đọc gần giống với thi đậu- Goukaku, với ý nghĩa dù bị cắt thế nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ đổ đạt. Ngoài ra, đậu bắp là một trong những thực phẩm có tính nhớt (粘り), thường được gắn với tính kiên trì, bền bỉ.

4. Cá khô Iriko

Cách đọc Iriko gần giống với 合格入校 nghĩa là đậu vô trường học. Thời xưa, chúng ta ít có cơ hôi được thấy món cá khô này nhưng gần đây, được biết tới là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng được bày bán nhiều ở các siêu thị, cũng chứa nhiều DHA giúp tăng cường hoạt động của não bộ, một món ăn cực kỳ phù hợp với các sĩ tử phải không nào?

5. Quả quýt Iyokan

Sau khi ăn quýt xong tâm trạng trở nên vui vẻ, và có dự cảm tốt (良い予感), chắc hẳn lần này kết quả sẽ không tồi đâu.

6. Đậu tương lên men

Món đậu tương lên men thường rất dính (ネバネバ), phát âm gần giống với “Never give up!”- Không bao giờ bỏ cuộc, đồng thời, tính dính của đậu tương (粘り強く) tượng trưng cho tính kiên trì, không bỏ cuộc.

7. Món cơm nắm Omusubi

Thời xưa người nông dân tuyệt đối tin vào sức mạnh của thần núi nên nặn nắm cơm thành hình tam giác tương tự hình của quả núi, vậy nên bản thân món cơm nắm Omusubi mang ý nghĩa tốt đẹp, chắc chắn ăn vào bạn sẽ đạt được kết quả tốt đấy (良い結果を結びつける).

8. Takoyaki

Các thí sinh sẽ giống như những chiếc giác hút của bạch tuộc sẽ “hút chặt” vào trường nguyện vọng một. Người ta cho rằng bạch tuộc (Tako), chỉ cần ăn thì sẽ đỗ食べておくと合格(=パス). Không chỉ thế, chữ Tako phát âm giống với多幸 nghĩa là thật nhiều may mắn.

9. Tonkatsu- Thịt lợn tẩm bột rán, Katsudon- Thịt heo sườn cốt lết chiên xù

Những món ăn có từ Katsu như Tonkatsu hay Katsudon đều có chữ Katsu (勝つ) chắc chắn sẽ khiến người ăn có thể chiến thắng rồi. Tuy nhiên, vì món này khó tiêu hóa nên bạn hạn chế không nên ăn trong ngày thi để tránh làm ảnh hưởng đến bài thi nhé.

10. Cá nướng kiểu Kyoto- Saikyouyaki

Đồng âm với từ Saikyo (最強)- mạnh nhất. Món cá nướng kiểu Kyoto không chỉ dễ hấp thu mà còn giàu dinh dưỡng. Tên vừa hay lại còn giàu dinh dưỡng, đây chắc chắn là món ăn mạnh nhất trong các món ăn rồi. Bạn biết không, nếu cá nướng được làm từ cá hồi thì sức mạnh sẽ còn tăng lên gấp nhiều lần nữa đấy, bởi cá hồi là loại cá nổi tiếng với việc mạnh mẽ, miệt mài ngược dòng thác xiết để bơi lên cao.

Không chỉ các món ăn trên mâm cơm, nắm bắt được tâm lý của các sĩ tử, các thương hiệu bánh kẹo cũng đua nhau ra mắt những sản phẩm với tên gọi mang ý nghĩa tốt lành. Vậy nên, các học sinh Nhật đã có thể thoải mái chọn lựa những sản phẩm vừa đáng yêu, vừa tiện dụng để gửi gắm lời chúc tốt đẹp cho bản thân và những người bạn của mình.

11. Kit Kat

Nổi tiếng nhất phải kể đến kẹo socola Kit Kat. Phát âm gần giống vớiきっと勝つ- chắc chắn sẽ chiến thắng, nhiều năm gần đây thường được các học sinh trao tay nhau để chúc việc thi cử thuận lợi. Bao bì kẹo cũng cực kỳ bắt mắt, chắc chắn ai cũng sẽ vui mừng khi nhận được món quà ngọt ngào như vậy đấy.

12. Bánh gấu Koala

Điểm thú vị của những chú gấu Koala đáng yêu là dù có ngủ say cỡ nào thì chúng cũng không bao giờ bị rớt khỏi cây. Vậy nên dựa vào đặc tính này, hãng bánh kẹo Lotte cho ra đời món bánh gấu Koala, để bạn có thể tặng cho bản thân hoặc bạn bè lời chúc, nhất định sẽ không trượt đâu.

13. Socola que Pocky

Kẹo que Pocky khi đọc ngược lại sẽ là Kippo có ý nghĩa tin vui. Bao bì cũng được in ngược khiến chúng ta trong một thoáng ngạc nhiên và bật cười vì sự hài hước này.

14. Kẹo que Toppa

Đồng âm với từ突破- nghĩa là vượt qua, chúc cho các sĩ tử cũng sẽ vượt qua kỳ thi thuận lợi nhé!

15. Hairerumon

Nói lái đi sẽ giống với入れるもん- có thể vào (trường) được thôi. Đồng thời, món bánh giàu vitamin C là lựa chọn không tồi với các thí sinh đang rất cần bồi bổ sức khỏe đó!

16. Trà xanh

煎茶 (Sencha) là loại trà được làm từ lá trà xanh, khác với matcha chúng ta vẫn hay nghe. Người xưa cho rằng, khi uống sencha mà lá trà dựng đứng lên có nghĩa là có điềm lành.

Nguồn: https://www.mebius-kobetsu.jp/education/jyuken-info/3818/

Trả lời