Những món được người Nhật bình chọn là ăn hợp nhất với cơm

Đăng ngày 21/10/2021 bởi iSenpai

Cũng giống như Việt Nam và các quốc gia Đông Á khác, người Nhật có thói quen ăn cơm trắng hàng ngày. Chuyên trang đánh giá và bình chọn Minna no Ranking đã tổ chức bình chọn các món ăn Nhật được ưa thích nhất khi ăn cùng cơm trắng. Hãy cùng xem người Nhật thích ăn cơm với món nào nhất nào!

30. Teriyaki buri (cá cam nướng sốt Teriyaki) 
29. Ikura (trứng cá hồi)
28. Tuna no tataki (cá ngừ nướng tái)
27. Saba no shioyaki (cá thu nướng muối)
26. Sukiyaki


25. Mapo-nasu (Cà tím sốt ớt)
24. Saba no miso ni (Cá thu ninh miso)
23. Nikujaga (thịt bò hầm khoai tây)
22. Mapo-harusame (miến sốt ớt)
21. Sashimi (cá sống)


20. Trứng sống
19. Cá thu
18. Hoikorou (thịt lợn xào Tứ Xuyên)
17. Umeboshi (mơ ngâm)
16. Butakimchi itame (thịt lợn xào kim chi)


15. Chicken nanban (gà rán sốt chua ngọt)
14. Súp miso
13. Croquette (đồ chiên giòn)
12. Trứng ốp la
11. Sanma no shioyaki (cá thu đao nướng muối)


10. Bít tết Hamburg
9. Cá hồi muối 
8. Tonkatsu (thịt lợn cutlet)
7. Yakiniku (thit nướng)
6. Natto (đậu tương lên men)

5.Trứng cá tuyết (mentaiko) cay

Món ăn nổi tiếng của vùng Fukuoka với vị cay, mặn rất hợp với cơm. 

4. Mapo-tofu (đậu phụ sốt thịt cay)

Món ăn này có xuất phát từ Tứ Xuyên. Với vị cay ngọt từ thịt cùng với đậu phụ trắng nóng sốt, món ăn này sẽ cực kỳ đưa cơm.

3. Gyoza (há cảo)

Lại một món ăn có nguồn gốc Trung Hoa khác. Gyoza không những hợp với ramen mà còn được người Nhật ưa chuộng khi ăn cùng cơm.

2. Chicken karaage (thịt gà chiên giòn)

Một món ăn cực kỳ phổ biến ở Nhật. Karaage xuất hiện ở mọi nơi, từ những hàng ăn nhanh tới những quán ăn cao cấp và được ưa chuộng nhờ vị ngậy béo. 

1. Shogayaki (thịt lợn nướng gừng)

Đứng đầu bảng là một món ăn Nhật truyền thống, thịt lớn nướng gừng. Món ăn này cực kỳ được ưa chuộng ở các nhà hàng cơm phần (teishoku), cơm hộp ở các ga tàu (ekiben). Món ăn này được yêu thích vì ăn rất hao cơm mà lại không hề gây ngán nhờ vị gừng.

Theo Soranews24, Minna no Ranking

Trả lời