Những ngôi đền cầu duyên linh thiêng ở Nhật – Phần 2

Đăng ngày 29/12/2020 bởi iSenpai

Từ lâu, người Nhật đã luôn tin rằng những đền thờ và vị thần có thể giúp họ tìm thấy và bảo vệ cho tình yêu đích thực của mình. Vì lẽ đó, nhiều ngôi đền cầu duyên nổi tiếng linh thiêng luôn tấp nập du khách đến viếng, không chỉ những người cô đơn mà còn cả những cặp đôi đang yêu. Nếu bạn đang tìm kiếm cho mình một ngôi đền cầu duyên, thì có thể tham khảo những ngôi đền dưới đây nhé!

Đền Yasaka (Kyoto)

Đền thần Yasaka nằm ở khu phố Gion, được xây dựng từ năm 656. Đây là địa điểm quyền năng linh nghiệm trong đường tình duyên, luôn nhộn nhịp khách thăm quan suốt cả năm. Vị thần được thờ tại đền là Okuninushi-no-mikoto. Người ta nói rằng, mỗi năm một lần Okuninushi-no-mikoto sẽ tổ chức cuộc gặp mặt để ban phước cho những người nam nữ vẫn còn độc thân. Tại đền thờ có bán bùa may mắn hình thỏ trắng, người ta tin rằng đây chính là hóa thân của vị thần, giúp mang tới tình yêu viên mãn.

Trước chính điện của đền có những chú thỏ nhỏ “gankake usagi” và giấy viết điều ước được đặt chung với nhau. Đầu tiên bạn cần đặt tên cho chú thỏ rồi viết tên lên người nó, sau đó viết lời nguyện ước rồi nhét tờ giấy đó vào bên trong chú thỏ. Đây là cách để bạn gửi điều ước của mình tới các vị thần linh.

Ở phía đông của ngôi đền chính, bạn có thể tìm thấy một ngôi đền có tên là Utsukushi Gozen, nơi thờ thần Sắc đẹp. Người ta nói rằng nếu bạn thoa 2-3 giọt nước chảy ra từ đền lên da thì làn da và tâm hồn bạn sẽ luôn xinh đẹp, vị vậy nơi này trở thành địa điểm được phái nữ đặc biệt yêu thích trong khuôn viên đền Yasaka.

Đền Imado (Tokyo)

Đền Imado Jinja nằm ở phía cuối Asakusa, cách xa những ngôi đền khác, cửa hiệu và công viên Giải trí Hanayashiki. Đây được coi là nơi bắt nguồn của chú mèo Maneki vẫy tay may mắn. Biểu tượng của đền Imado Jinja là hai chú mèo, một chú mèo đực và một chú mèo cái, cùng nhau vẫy chân trước tại cổng đền. Thêm vào đó, bạn cũng có thể tìm thấy nhiều món đồ khác có hình mèo trong khuôn viên đền.

Hai vị thần sáng tạo của Nhật là Izanami và Izanagi, cũng là cặp đôi kết hôn đầu tiên trong tín ngưỡng của người Nhật, là những vị thần được thờ tại đền Imado. Chính vì vậy, đền Imado còn được biết đến như một địa điểm cầu duyên linh thiêng.

Hầu hết du khách đến cầu nguyện sẽ lấy một tấm thẻ gỗ enmusubi ema với hình hai chú mèo trong trang phục hoàng gia được vẽ ở một mặt và viết những lời nguyện cầu về tình yêu hay may mắn vào mặt còn lại, rồi treo tấm thẻ ở phía trước ngôi đền chính để các vị thần có thể đọc được lời nguyện cầu của họ. Ngoài ra, một số người cũng tin rằng chụp một bức hình của hai chú mèo trong ngôi đền chính cũng sẽ mang lại may mắn trong tình yêu.

Đền Hie (Tokyo)

Ngôi đền này nằm ở khu Asakusa, ngay vị trí trung tâm của thủ đô Tokyo, giữa khu vực thương mại sầm uất Asakusa và trung tâm hành chính quốc gia Nagatacho. Vị thần bảo trợ của đền là “Oyamakui no kami”, sứ giả của vị thần này là những chú khỉ, chính vì vậy trong khuôn viên đền được đặt những bức tượng hình khỉ với ý nghĩa linh vật bảo vệ đền. Bạn sẽ nhìn thấy hai bức tượng khỉ ở phía trước ngôi đền và một tượng gỗ chạm khắc hình khỉ ở cổng chính.

Ở Nhật, khỉ được gọi là “En” và có cách phát âm giống như chữ “Duyên (En)”, cùng với bức tượng khỉ mẹ ôm con vào lòng tại đền biểu trưng cho ý nghĩa sinh con thuận lợi, vì vậy đền Hie cũng được xem là địa điểm linh thiêng để cầu hôn nhân và con cái. Hằng năm, ngôi đền vẫn luôn thu hút rất nhiều phụ nữ đến nguyện mong sự suôn sẻ trong tình yêu và hôn nhân.

Đền Hie cũng là một địa điểm tham quan có tiếng khi hiện là nơi cất giữ 14 tài sản văn hoá quan trọng của Nhật Bản, bao gồm 13 thanh kiếm và một thanh naginata. Thêm vào đó, tại lối vào ở cổng tây bạn sẽ tìm thấy một đường hầm nhỏ được tạo nên từ các cổng torii đỏ rực rỡ, đây là địa điểm được yêu thích và chụp ảnh nhiều nhất tại đây.

 Đền Kasuga Taisha (Nara)

Đây là một ngôi đền thuộc tỉnh Nara, được xây dựng vào năm 768. Đây cũng là một trong những ngôi đền cầu tình duyên Nhật Bản rất linh thiêng và hiện đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa Thế giới.

Trong đền Kasuga Taisha có một ngôi đền phụ mang tên Daikokusha. Ngôi đền nhỏ này là nơi thờ phụng thần Daikoku và vợ của ngài. Thông thường, Daikoku được coi là vị thần của hạnh phúc và hai vị thần này đã được người dân thờ phụng và cầu xin cho cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và viên mãn trong suốt hơn 900 năm qua. Bất cứ ai đến cầu nguyện đều tin rằng nếu viết điều ước của mình lên những tấm gỗ hình trái tim màu hồng trắng, điều ước sẽ thành hiện thực.

Bên cạnh đó, ngôi đền còn nổi tiếng với vẻ đẹp kiến trúc cổ kính đáng chiêm ngưỡng. Cảnh sắc thiên nhiên hiền hòa, trong lành và mát mẻ cùng những chú nai lễ phép, đáng yêu quen thuộc. Bên cạnh đó là hình ảnh hàng trăm chiếc đèn lồng do các tín đồ dâng tặng và những tấm bia rêu phong xếp dọc theo lối đi. Tất cả tạo nên một khung cảnh yên bình và nhẹ nhàng trong cảm nhận của mỗi du khách ghé thăm.

Đền Yasui Konpiragu (Kyoto)

Yasui Konpiragu là một ngôi đền giản dị nằm ở phường Higashiyama, được thành lập vào thời Asuka (538 – 710) bởi Fujiwara no Kamatari, một chính khách nổi tiếng được Thiên hoàng Tenji coi trọng. Ban đầu, nơi đây là địa điểm cầu xin sự thịnh vượng của gia tộc, sau nhiều biến cố và thay đổi tên, tên của đền được thay đổi từ Yasui Jinja sang tên hiện tại vào thời Minh Trị.

Ngôi đền này nổi tiếng với nhiều du khách vì có thể cầu xin cả tình duyên, mong gặp được ý trung nhân, cầu xin tài lộc hay thậm chí cầu mong chấm dứt một mối quan hệ. Điểm thu hút nhất ở đây là tượng đài bằng đá lớn có khoét lỗ ở chính giữa, trên tượng đài phủ kín những tờ giấy, được gọi là phiến đá enkiri và enmusubi. Enkiri có nghĩa là cắt đứt một mối quan hệ, và enmusubi có nghĩa là bắt đầu một mối quan hệ mới, ý nghĩa của phiến đá này là trước tiên chúng ta cần phải phá vỡ các mối quan hệ xấu để bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc hơn. Vì vậy ngoài việc cầu tình duyên, bạn cũng có thể tới đây để xin “đoạn tuyệt” với bất cứ những trắc trở, rắc rối trong cuộc sống.

Mỗi ngày có hàng trăm du khách đến xin “cắt duyên” hoặc “cầu duyên”. Vì thế mà phiến đá luôn phủ kín lá bùa. Du khách sẽ viết điều mình muốn cầu xin lên một tấm bùa giấy được gọi là katashiro. Sau đó cầm tấm bùa chui qua lỗ hổng của phiến đá hai lượt trong khi thành tâm suy nghĩ về việc mình mong mỏi. Cuối cùng là dán lá bùa lên trên phiến đá.

 

Nguồn tham khảo:

https://wow-j.com/en/Allguides/kansai/sightseeing/02036_en/#1

https://blog.govoyagin.com/love-shrines-japan/

https://matcha-jp.com/en/1501

Trả lời